Tiếng Việt | English

31/03/2018 - 16:49

Lê Nguyệt Minh giành áo xanh

Ngày 31/3, tay đua Lê Nguyệt Minh (đội Minh Giang TP.HCM) đã đoạt chiếc áo xanh sau chặng 3 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2018 từ TP Lạng Sơn đến thủ đô Hà Nội dài 145 km.

Lê Nguyệt Minh (số 11, phải) đọ nước rút ở chặng 3 Cúp Truyền hình TP.HCM 2018. Ảnh: M.Q

Cuộc chiến giành chiếc áo xanh của Lê Nguyệt Minh diễn ra hấp dẫn và có sự giúp sức không ít của đồng đội. Đường đua từ Lạng Sơn về Hà Nội khá đẹp với nhiều đoạn đổ dốc như giúp sức các tay đua tấn công mạnh mẽ hơn và đẩy tốc độ lên rất cao.

Đáng chú ý là cuộc bứt phá của nhóm 6 tay đua gồm: Quàng Văn Cường (Hạt Ngọc Trời An Giang), Trần Thanh Điền (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Trần Nguyễn Duy Nhân, Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7), Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp), Phan Tuấn Vũ (Bike Life Đồng Nai).

Họ tạo được khoảng cách hơn 1 phút 30 giây so với nhóm các tay đua mạnh phía sau khi cách đích 10 km. Đáng tiếc, các cua-rơ trẻ đã bị toán đông phía sau bắt kịp trước khi về đích. Tại đích đến, các tay đua đã cống hiến cho khán giả thủ đô màn nước rút ấn tượng.

Kết quả, tay đua Lê Văn Duẩn (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) đã vượt qua Nguyễn Thành Tâm (đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) cán mức đầu tiên với thành tích 3 giờ 16 phút 47 giây, đạt tốc độ trung bình 44,211 km/h.

Tuy về đích ở vị trí thứ ba nhưng nhờ chiến thắng ở điểm rút dọc đường thứ nhất và xếp thứ tư ở điểm rút dọc đường thứ hai, Lê Nguyệt Minh đã giành được chiếc áo xanh từ tay Nguyễn Thành Tâm (27 điểm) với tổng cộng 28 điểm.

Trong khi đó, chiếc áo vàng vẫn thuộc về tay đua người Pháp Loic Desriac (đội Bike Life Đồng Nai) với thành tích 4 giờ 30 phút 53,97 giây. Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội với thành tích 13 giờ 10 phút 45 giây.

Ngày 01/4, các tay đua sẽ thi đấu chặng 4 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với lộ trình 42,5 km./.

T.Phúc/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết