Tiếng Việt | English

14/05/2023 - 18:15

Muối thương phẩm ở Bến Tre được giá

Hiện nay cuối mùa khô bước vào mùa mưa, diêm dân tỉnh Bến Tre kết thúc vụ muối thương phẩm. Năm nay, giá muối luôn ở mức cao nên người làm muối ở địa phương này có nguồn thu nhập khá.

Vụ muối năm nay, diêm dân bán được giá ở mức cao và cao hơn các năm trước. Vào dịp Tết cổ truyền muối hạt giá 170.000 đồng/giạ (45kg), cao hơn năm trước 60.000 đồng/giạ. Hiện nay, vào cuối vụ giá muối khoảng 100.000  đồng/giạ. Khi giá muối giảm, diêm dân dự trữ lại đến giữa mùa mưa giá tăng trở lại mới bán.


Nghề làm muối ở tỉnh Bến Tre năm nay thuận lợi, diêm dân có thu nhập khá.

Mỗi năm, Bến Tre sản xuất một vụ muối với khoảng 1.000 ha, chủ yếu ở một số địa phương như Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Thuỷ, Tân Thuỷ (huyện Ba Tri ) và Thạnh Phước, Thới Thuận (huyện Bình Đại). Vụ muối thường bắt đầu vào tháng 10 (âm lịch) năm trước đến tháng 3 (âm lịch) năm sau. 

Năm nay, nắng nóng và độ mặn ở mức cao nên nghề làm muối ở tỉnh Bến Tre thuận lợi, năng suất muối đạt từ 1.200 – 1.500 giạ/ha. Nhiều diêm dân còn kết hợp luân canh nuôi trồng thủy sản với sản xuất muối cho lãi hàng trăm triệu đồng/ha.

Ông Lê Văn Tiếp ở ấp Tân Lập, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại có 8.000m2 đất muối kết hợp nuôi tôm, chia sẻ, hiện nay muối có giá 100.000 đồng/giạ ở mức trung bình, lúc trước giá 170.000 – 180.000 đồng/giạ, muối khi giá tăng người dân mới bán.

“So với nuôi tôm làm muối chắc ăn hơn vì tôm khi trúng vụ giá thường ở mức cao, nhưng khi mất giá thua thiệt rất lớn. Tôi thu hoạch tôm xong mới qua làm muối, mưa xuống thì nghỉ thường vào tháng 3 âm lịch, cần linh hoạt chọn thời điểm nuôi tôm, nuôi cua khi tới mùa sẽ làm muối”, ông Tiếp nói./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết