Tiếng Việt | English

09/11/2018 - 19:20

Ngày hội Đại đoàn kết tại ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ

Ngày 09/11, ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là ấp được huyện chọn làm điểm tổ chức ngày hội nhằm kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018).

Đại diện hộ gia đình, cá nhân nhận bằng khen vì có thành tích trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Thời gian qua, cuộc sống người dân ấp Bình Hòa ổn định, có tinh thần giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế. Người dân tham gia các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả.

Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Ban Vận động khu dân cư ấp vận động nhân dân nạo vét rạch Út Bị, Năm Đẹt; góp tiền xây dựng cổng rào an ninh trật tự,…Điều đáng mừng là hiện nay, hầu hết đường liên xóm của ấp được bê tông hóa, phục vụ nhân dân trong sản xuất, vận chuyển hàng hóa.

Đến nay, ấp có 98% hộ được công nhận gia đình văn hóa; toàn ấp còn 10 hộ nghèo. Hàng năm, ấp chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Ấp còn phối hợp, vận động xây dựng 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo với số tiền 65 triệu đồng; vận động tặng quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn,…

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Nguyễn Ngọc Dãy (phải) tặng quà cho đại diện Ban Công tác mặt trận ấp Bình Hòa

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen; UBND huyện, UBND xã tặng giấy khen cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2018. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Tân Trụ, xã Bình Trinh Đông cũng trao một số phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết