Tiếng Việt | English

28/07/2021 - 15:17

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần xây dựng kế hoạch chống dịch lâu dài và tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg

Sáng 28/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng - Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tình hình, kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được.

Phó Thủ tướng - Vũ Đức Đam yêu cầu Long An tiếp tục thực nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến 6 giờ ngày 28/7/2021, tỉnh Long An ghi nhận 4.575 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.559 ca mắc trong cộng đồng (cụ thể: 2.872 ca phát hiện trong cộng đồng, 1.217 ca trong khu phong tỏa, 470 ca trong khu cách ly) và 16 ca mắc nhập cảnh. Số ca mắc đã được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân là 3.862 ca.

Hiện, tỉnh đang điều trị 3.251 ca bệnh, chuyển viện 4 ca; điều trị khỏi 439 ca (13,5%), tử vong 42 ca (0,98%). Trong đó, số ca thở máy 15, số ca thở oxy là 132, số ca có triệu chứng là 184, số ca không có triệu chứng là 1.942 (59,7%).

Từ ngày 19/7/2021 đến nay, Long An thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg nên số ca mắc có xu hướng giảm. 3 huyện có ca mắc cao nhất là Cần Giuộc, Đức Hòa và Bến Lức. Chùm ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Long An phát sinh từ ngày 29/6/2021 đã cơ bản được kiểm soát (68 ca nhiễm).

Liên quan đến các F0 trong cộng đồng, tỉnh đã triển khai truy vết được 11.262 F1, 16.913 F2, 32.765 F3. Đến thời điểm này, tỉnh đã thành lập và kích hoạt sẵn sàng 57 khu cách ly tập trung, với năng lực cách ly khoảng 11.500 giường, gồm 47 khu cách ly dân sự và quân sự; 10 cơ sở lưu trú-khách sạn; đã đưa vào hoạt động 32 khu cách ly, với sức chứa là 6.410 người (đang cách ly 2.553 người); cách ly tại nhà 7.908 người; triển khai phong tỏa 496 điểm, với 17.696 nhân khẩu (đã kết thúc phong tỏa 79 điểm, với 3.346 nhân khẩu).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được thông tin về công tác chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh

Về công tác xét nghiệm, sàng lọc trong cộng đồng, toàn tỉnh có 25 cơ sở y tế với 224 đội lấy mẫu năng lực 44.800 mẫu/ngày. Có 47 cơ sở xét nghiệm, với năng lực: Test nhanh kháng nguyên 15.100 mẫu/ngày; xét nghiệm khẳng định PCR 2.350 mẫu đơn/ngày, 11.750 mẫu gộp/ngày.

Hiện nay, tỉnh tập trung triển khai chiến dịch xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng trong cộng đồng, trong đó tập trung vào các khu, cụm công nghiệp và khu vực đông người (nhà trọ, khu dân cư,...). Kết quả, đã xét nghiệm được 86.732 lượt, phát hiện 4.454 ca bệnh, tỷ lệ 5,1%.

Đối với công tác điều trị, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út cho biết, toàn tỉnh có 16 cơ sở thực hiện nhiệm vụ cách ly, điều trị các ca F0, với tổng công suất 5.070 giường bệnh. Số ca tử vong tăng cao (42 ca), do các bệnh nhân khi chuyển đến bệnh viện thường trong tình trạng diễn biến nặng, một số bệnh nhân có bệnh nền, lớn tuổi, diễn biến bệnh tiến triển nhanh.

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ đối với 5 địa phương trọng điểm kể từ ngày 08/7/2021 và áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 19/7/2021.

Trong 9 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh, tình hình dịch bệnh có diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Số ca bệnh phát sinh liên tục tăng cao (2.295 ca) do tỉnh đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng (trung bình mỗi ngày mắc khoảng 300 ca, đỉnh điểm là ngày 20/7/2021 với 517 ca).

Để nhanh chóng kiểm soát, khống chế và tiến tới dập dịch trong thời gian sớm nhất, kể từ ngày 27/7/2021, tỉnh chủ trương kêu gọi và yêu cầu mọi người dân hạn chế tối đa ra đường; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày. Đồng thời, tỉnh triển khai bố trí các rào chắn tại các cửa ngõ, các khu vực kết nối quan trọng giữa các địa bàn và kiểm soát 24/24 nhằm hạn chế việc di chuyển không cần thiết của người dân.

Đối với công tác tiêm vắc-xin, thông tin từ UBND tỉnh, đến nay, tỉnh đã tổ chức 3 đợt tiêm, đang triển khai đợt 4,5 và đợt 6; trong đó đợt 6 tiêm cho đối tượng công nhân. Trong đó, tiêm mũi 1 cho 50.465 đối tượng và đủ mũi 2 cho 11.974 đối tượng, bảo đảm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26/2/2021 của Chính phủ.

Trước cuộc làm việc với UBND tỉnh, Phó Thủ tướng - Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch tại Bệnh viện dã chiến ở Tân Trụ, Trường Chính trị tỉnh (Trong ảnh: Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng, chống dịch của Bệnh viện dã chiến tại Trường Chính trị tỉnh)

Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực của Long An trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Tuy nhiên, do số ca bệnh phát sinh còn tăng cao, tình hình dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp, Phó Thủ tướng đề nghị Long An cần xây dựng kế hoạch chống dịch lâu dài, quyết tâm giữ vững “vùng xanh” là vùng chưa có ca nhiễm và chia nhỏ, phân khúc quản lý ở những “vùng đỏ” là vùng đã có ca nhiễm Covid-19.

Theo Phó Thủ tướng, trong 2 tuần tới, Long An cần tiếp tục thực nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tối đa việc di chuyển ra ngoài cộng đồng, tạo thuận lợi cho việc truy vết, khoanh vùng dập dịch. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Long An sẵn sàng các điều kiện chi viện cho TP.HCM khi cần thiết như tiếp tế về lương thực, thực phẩm, hỗ trợ nhau cùng vượt qua đại dịch./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết