Tiếng Việt | English

04/01/2023 - 14:09

Phụ nữ Long An vận động thực hiện công tác xã hội trên 8 tỉ đồng  

Sáng 04/01, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào PN năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân

Năm 2022, các cấp Hội LHPNVN tỉnh có nhiều hoạt động ý nghĩa, nâng cao đời sống hội viên, PN. Nổi bật là tập trung các hoạt động hỗ trợ hội viên, PN có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; “Mẹ đỡ đầu”; hỗ trợ hội viên, PN phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các Đề án 938, 939 và các chương trình phối hợp.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai tặng bằng khen của Trung ương Hội LHPNVN cho các

tập thể

Đồng thời, các cấp Hội thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế PN 08/3, 20/10; tập trung tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu PN các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo,…

Các tập thể nhận bằng khen của Hội LHPNVN tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và

phong trào phụ nữ năm 2022

Năm qua, các cấp Hội tích cực thực hiện công tác vận động tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, giúp đỡ các gia đình hội viên, PN, trẻ em nghèo, khó khăn, bệnh tật; thăm hỏi, tặng quà bộ đội, tân binh lên đường nhập ngũ, các gia đình chính sách,... với tổng trị giá 8 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thụy Thắm tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong hoạt động nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Bên cạnh đó, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có PN được Hội phối hợp tiếp cận giúp đỡ bằng nhiều hình thức: Hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, đề nghị trợ cấp xã hội,... Duy trì các hoạt động hỗ trợ hội viên, PN có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống với mô hình “Chị khá giúp chị khó khăn”, vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, hoạt động kinh doanh, các mô hình tiết kiệm-tín dụng, góp vốn xoay vòng,… Ngoài ra, các cấp Hội thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương,…

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai tặng quà chia tay Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPNVN tỉnh 

Dịp này, có nhiều cá nhân nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Hội LHPNVN “Vì sự phát triển của PNVN”; nhiều tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPNVN, của Ban Thường vụ Hội LHPNVN tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác Hội và phong trào PN năm 2022. Ngoài ra, Hội LHPNVN tỉnh cũng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ni trưởng Thích nữ Gương Liên trao bảng tượng trưng hỗ trợ quà tết cho phụ nữ nghèo

Tại hội nghị, Ni trưởng Thích nữ Gương Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm, tặng 300 phần quà, trị giá 90 triệu đồng cho hội viên, PN nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023./.

Thanh Nga - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết