Tiếng Việt | English

19/10/2016 - 04:49

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 3 thanh thiếu niên cứu người

Chiều 18/10, anh Nguyễn Long Hải - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội đồng đội Trung ương - đã trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho ba thanh thiếu niên dũng cảm cứu người trong nước lũ ở Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Long Hải trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đoàn viên, thanh niên dũng cảm cứu người - Ảnh: Doãn Hòa
Ba người được nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm là anh Võ Phong (34 tuổi), anh Võ Huân (28 tuổi) - cùng ngụ xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc và bạn Đặng Quốc Vinh (13 tuổi), học sinh Trường THCS Hồng Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà.

Khoảng 12g trưa 16-10, Vinh đang đứng xem một số người dân đánh bắt cá thì nghe tiếng kêu cứu ở đường liên xã liền chạy đến cứu được em Nguyễn Thị Phương (8 tuổi, ngụ xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) bị nước lũ cuốn khi đi xe đạp qua đoạn đường nước chảy xiết.

Trước đó, khoảng 7g30 sáng 15-10, hai anh Võ Phong và Võ Huân cũng cứu hai em Nguyễn Hùng Bá (ngụ xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) và em Võ Văn Đạt (ngụ xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) - cùng là học sinh lớp 8, Trường THCS Vũ Diệm đóng ở xã Vượng Lộc chở nhau đến trường trên chiếc xe đạp điện bị nước cuốn trôi.

10 học sinh Trường tiểu học Hòa Hải nhận quà hỗ trợ của Trung ương đoàn - Ảnh: Doãn Hòa
Tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, bí thư Trung ương Đoàn đã trao 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 10 em học sinh Trường tiểu học Hòa Hải và 3 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho 3 hộ dân khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ.

Anh Hải đánh giá cao vai trò, hoạt động của các đội tình nguyện và mong muốn tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống./.

D.Hòa - V.Định/tuoitre online

Chia sẻ bài viết