Tiếng Việt | English

07/03/2019 - 17:27

Đoàn khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Long An:

Vận động trên 3,6 tỉ đồng hoạt động an sinh xã hội

Chiều 07/3, Đoàn khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi năm 2018; đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn – Nguyễn Hoài Thanh tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018

Năm 2018, Đoàn khối tổ chức, thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên (TN) góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Đoàn khối tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phong trào nghĩa tình biên giới, hải đảo, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức 4 lớp nhận thức về Đoàn, bồi dưỡng 956 TN ưu tú, kết nạp 786 đoàn viên (ĐV) mới.

Năm qua, các cấp bộ Đoàn trong khối tổ chức 40 chuyến công tác xã hội: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.200 người dân; tặng 2.879 phần quà cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây tặng 8 căn nhà tình thương, ngôi nhà 100 đồng cho ĐV có hoàn cảnh khó khăn,... trị giá trên 3,6 tỉ đồng.

Bí thư Đoàn khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh – Nguyễn Công Tiếp (đứng giữa) tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018

Năm 2019, với chủ đề “Năm TN tình nguyện - sáng tạo cùng phát triển”, Đoàn khối phấn đấu đạt 100% bí thư, 60% phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc là đảng viên và 70% bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc được học tập lý luận chính trị; kết nạp được 400 ĐV mới, giới thiệu 130 ĐV ưu tú sang Đảng xem xét và được kết nạp đảng 100 ĐV; xây dựng ít nhất 2 căn nhà mái ấm TN; thành lập mới 2 tổ chức cơ sở Đoàn ngoài doanh nghiệp Nhà nước.

Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh - Trương Minh Quang biểu dương những kết quả Đoàn khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh gặt hái được trong năm 2018; đồng thời, yêu cầu các tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò của TN tham gia phát triển KT-XH, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tổ chức sâu rộng phong trào TN tình nguyện; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của các đội hình tình nguyện; thực hiện các công trình, phần việc TN cụ thể, hiệu quả.

Đoàn Thanh niên gói bánh tét tặng cho người nghèo, mồ côi trên địa bàn tỉnh

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho 2 cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2018; Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Đoàn khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen 24 tập thể, 72 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi năm 2018./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết