Tiếng Việt | English

04/06/2025 - 08:59

Kinh tế tư nhân - 'đòn bẩy' đưa đất nước phát triển

Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) được ban hành đã đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về phát triển kinh tế, nhất là việc xác định khu vực KTTN là “một động lực quan trọng nhất” trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam.

Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, các thế lực thù địch, đối tượng phản động đã tán phát nhiều thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc bản chất con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Những luận điệu xuyên tạc núp bóng các “kiến nghị”, “góp ý”, “ý kiến tâm huyết” và đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok,... ảnh hưởng xấu đến nhận thức, tâm lý của người dân.

Cùng với sự phối hợp “ăn ý” của các tổ chức phản động nước ngoài, các hãng truyền thông thù địch cũng không ngại ngùng “ngậm máu phun người” qua bài viết: “Tổng Bí thư Tô Lâm phá bỏ thành trì cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”. Chúng còn đổi trắng thay đen khi cho rằng: “Doanh nghiệp Việt Nam, sau thời kỳ gần một thập kỷ bị Nguyễn Phú Trọng đánh cho tả tơi, đang thoi thóp rón rén hồi phục dưới kỷ nguyên mới của Đại tướng Tô Lâm”.

Hòa với RFA, các trang web, trang tin điện tử, Facebook của Thăng tiến, Việt Tân, Ý kiến, Vietcatholic, “News”,... đã tham gia dàn đồng ca “xuyên tạc, bôi nhọ” với những nhận định sặc mùi phản động qua bài viết “Phát động toàn dân thi đua làm giàu, nhưng rồi liệu lại bị đảng “làm thịt”?; “Chính quyền Việt Nam đang phát động cái gọi là “Phong trào toàn dân thi đua làm giàu”.

Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là làm giàu cho dân hay cho đảng, cho dân hay cho quan chức, dân giàu lên rồi liệu có lại bị đảng “đánh tư sản”, đảng nuôi béo rồi “làm thịt” hay không?” (trích nguyên văn). Rồi nhan nhản các bài viết: “Tô Lâm có phải là Gorbachev Việt Nam”, “Cộng sản Việt Nam đã quay xe”.

Bên cạnh những lời chửi rủa, vu khống, chúng hết lời ca tụng, tung hô kinh tế tư bản tư nhân, bôi đen đời sống kinh tế, xã hội Việt Nam, vu cáo những tụt hậu đó là do sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam và quy kết rằng phát triển KTTN là sự thất bại của kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở đường cho việc từ bỏ chủ nghĩa xã hội để đi theo chủ nghĩa tư bản tại Việt Nam...

Những quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch trên nhằm thực hiện mưu đồ xấu, gây tâm lý hoài nghi, dao động, mất niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước ta; đồng thời, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình đầu tư, phát triển của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Từ đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên,...

Thực tiễn cho thấy, những kết quả của khu vực KTTN đã chứng minh vai trò, vị trí “đòn bẩy” quan trọng của nền kinh tế. Chính trên cơ sở sự thay đổi, phát triển nhận thức đúng đắn, kịp thời về vị trí, vai trò của KTTN với những cơ chế, chính sách kinh tế nhiều thành phần, kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tạo những điều kiện, tiền đề để KTTN phát triển, không ngừng lớn mạnh và trở thành một trong những nhân tố quan trọng cho sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa thực sự bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh để trở thành lực lượng nòng cốt của nền kinh tế. Đa số doanh nghiệp tư nhân vẫn ở quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa với tiềm lực tài chính và trình độ quản trị còn hạn chế. Năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo thấp dẫn đến năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh chưa cao.

Hiện nay, phát triển kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ, Đảng, Nhà nước ta chủ trương xây dựng quan hệ sản xuất nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế phù hợp trình độ không đồng đều của lực lượng sản xuất nhằm huy động tối đa sức mạnh của mọi thành phần kinh tế, mọi giai tầng xã hội vào phát triển kinh tế, bảo đảm nhanh, bền vững.

Cùng với phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, Đảng, Nhà nước ta xác định KTTN là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Do đó, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích KTTN phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm để tạo đà cho sự phát triển chung của nền kinh tế.

Vì vậy, Nghị quyết số 68-NQ/TW khẳng định vai trò của Đảng, Nhà nước cũng như quan điểm chỉ đạo cốt lõi, thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về vai trò của KTTN. Cơ hội đang mở ra cho Việt Nam để phát triển KTTN là rất to lớn, cũng là minh chứng phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc về KTTN, làm chệch định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường, chệch quỹ đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Có thể thấy, mục đích của các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc Nghị quyết số 68 về phát triển KTTN không có gì khác ngoài nhằm gây ra hoài nghi, chia rẽ nội bộ, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước ta.

Nếu không cảnh giác và bản lĩnh, mỗi cá nhân rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy của thông tin sai lệch, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì vậy, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái về phát triển KTTN là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

Do đó, cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo nhận diện, kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch này, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN Việt Nam nói chung và đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước nói riêng.

Đây không chỉ đơn thuần là bảo vệ một chủ trương, chính sách mà là bảo vệ bản chất, mục tiêu, con đường phát triển đúng đắn mà Đảng, Nhân dân ta đã lựa chọn, đó là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Cựu chiến binh Long An

Chia sẻ bài viết