Tiếng Việt | English

04/12/2022 - 14:10

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, thời gian qua, tỉnh Long An phối hợp tốt tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia) trong phát triển KT-XH, quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần vun đắp, thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 dân tộc.

Duy trì hoạt động hợp tác

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng hoạt động hợp tác thỏa thuận đã ký giữa tỉnh Long An và tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Vương quốc Campuchia vẫn tiếp tục duy trì. Nhiều hoạt động đối ngoại được các cấp, các ngành, nhất là các địa phương giáp biên phối hợp tổ chức như trao đổi công thư, điện mừng thăm hỏi nhân các dịp lễ, tết, phối hợp phòng, chống dịch Covid-19; tạo điều kiện thuận lợi để người dân 2 bên biên giới giao thương hàng hóa, nông sản, giúp đỡ nhau trong phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Svay Rieng

Đặc biệt, nhân dịp Tết Cổ truyền của 2 dân tộc, 2 tỉnh có công thư chúc mừng và tỉnh Long An tổ chức đoàn sang thăm, chúc tết 2 tỉnh và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP.HCM. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin nhằm ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép qua biên giới và các loại tội phạm được các lực lượng chức năng 2 bên triển khai hiệu quả. Nhìn chung, tình hình nội, ngoại biên cơ bản ổn định.

Công tác phân giới, cắm mốc (PGCM) có ý nghĩa quan trọng, nhằm xác lập đường biên giới giữa 2 nước. Dù còn nhiều khó khăn nhưng với mục tiêu xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, vì lợi ích lâu dài của 2 nước, công tác PGCM tiếp tục được thực hiện tích cực. Thông tin từ Sở Ngoại vụ, đến nay, 2 nước xác định và xây dựng được 41 vị trí với 45 cột mốc chính (còn 13 vị trí với 15 cột mốc); xác định và xây dựng 72 vị trí với 110 mốc phụ.

Đến nay, 2 bên xác định và xây dựng được 41 vị trí với 45 cột mốc chính, 72 vị trí với 110 mốc phụ

Cùng với công tác PGCM, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân luôn được quan tâm, duy trì hiệu quả. Các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hỗ trợ chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân trong phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng trụ sở làm việc, được lãnh đạo và người dân tỉnh bạn đánh giá cao, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và người dân 2 bên biên giới.

Chung tay bảo vệ biên giới

Thời gian qua, an ninh biên giới được giữ vững, công tác phối hợp giữa các lực lượng của tỉnh ta và bạn diễn ra tốt đẹp. Lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ 2 bên biên giới phối hợp tuần tra song phương kiểm soát, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc biên giới; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế về biên giới và tham gia cùng lực lượng biên phòng, các ngành chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Long An và 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng.

Lực lượng vũ trang 2 bên tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

Trung tá Nguyễn Văn Tiền - Đồn trưởng Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: Đồn thường xuyên phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành tốt các quy chế về biên giới và tham gia, phối hợp lực lượng biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Ông Phan Văn Bổn (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) chia sẻ: “Làm ruộng ở vùng biên giới, thấy có dấu hiệu khác lạ là người dân báo ngay với lực lượng biên phòng. Chúng tôi cùng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

“Trước đây, người dân sống trên địa bàn chưa hiểu biết nhiều về đường biên giới cũng như tầm quan trọng của việc bảo vệ đường biên, cột mốc nên còn vi phạm quy chế biên giới. Qua công tác tuyên truyền, người dân hiểu, từ đó chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự khu vực biên giới” - ông Huỳnh Văn Dũng (xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng) cho biết.

Chính quyền, lực lượng vũ trang khu vực biên giới của tỉnh tặng quà phía Campuchia

ĐBP Sông Trăng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 15,2km qua địa bàn 3 xã: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B, huyện Tân Hưng. Theo Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp các ngành, đoàn thể nơi đơn vị đóng quân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia, quy chế biên giới; duy trì tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới, phong trào Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới và mô hình Tiếng kẻng vùng biên./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết