Tiếng Việt | English

23/08/2016 - 10:32

Làm theo lời Bác nỗ lực đấu tranh với tội phạm

Qua 5 năm thi đua thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Trung tá Trịnh Anh Kiệt - Đội trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành giao.

Đồng chí Trịnh Anh Kiệt (thứ 2, trái qua) trong buổi giao lưu điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2015

Từ năm 2010-2015, Trung tá Trịnh Anh Kiệt được phân công công tác ở 2 đơn vị là Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh. Ở đơn vị mới - Phòng Cảnh sát kinh tế, đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Đội trưởng.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trung tá Trịnh Anh Kiệt cùng cấp ủy gương mẫu thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian qua, đồng chí cùng đồng đội khám phá thành công nhiều chuyên án, góp phần mang lại sự ổn định về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, từ năm 2010, trên địa bàn Long An và các tỉnh lân cận liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại các công ty, xí nghiệp với thủ đoạn đục phá két sắt công ty. Trước tình hình trên, Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh, Trung tá Trịnh Anh Kiệt trực tiếp tham gia, làm rõ và bắt giữ trên 10 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm tại các tỉnh: Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang,...

Cuối năm 2012, lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn huyện Cần Đước có một tổ chức hoạt động cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Đồng chí Kiệt tham mưu lãnh đạo đơn vị đề xuất Giám đốc Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh, bắt quả tang 124 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; khởi tố, tạm giam 26 đối tượng giữ vai trò chủ mưu trong đường dây.

Năm 2014, phát hiện trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức có một điểm tổ chức sang chiết gas trái phép, đóng nhãn giả để đưa ra tiêu thụ trên thị trường, đồng chí tham mưu lãnh đạo đơn vị, Ban Giám đốc lập chuyên án để đấu tranh, bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi sang chiết gas trái phép. Qua khám xét, lực lượng thu giữ: 1 xe ôtô tải, hệ thống bơm gas và bồn chứa gas bên trong có 7.380kg nước gas, 1.705 bình gas các loại và nhiều tang vật liên quan.

Với sự phấn đấu, nỗ lực trên, 6 năm liền, Trung tá Trịnh Anh Kiệt đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Riêng năm 2014, đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” và được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá các vụ án và các phong trào thi đua do ngành phát động./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết