Tiếng Việt | English

16/10/2016 - 16:54

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát Cảng Quốc tế Long An

Trước ngày diễn ra Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Long An (17/10), chiều ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc đến làm việc tại Cảng Quốc tế Long An.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với đại diện lãnh đạo Cảng Quốc tế Long An

Cảng Quốc tế Long An được xây dựng bên bờ sông Soài Rạp, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, quy hoạch đầu tư xây dựng thành 7 giai đoạn với tổng số vốn đầu tư trên 9.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và hoạt động hết công suất vào năm 2023.

Cảng Quốc tế Long An có diện tích 147ha, gồm 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng từ 30.000 – 70.000 DWT và 5 bến cảng nội địa tiếp nhận tải trọng 1.000 DWT. Đây là một trong những cảng biển có quy mô lớn nhất tại khu vực Miền Nam.

Hiện nay, Cảng Quốc tế Long An cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, có thể tiếp nhận tàu tải trọng 30.000 DWT, sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát Cảng Quốc tế Long An

Vị trí địa lý thuận lợi kết nối dễ dàng với vùng lân cận và Đồng bằng sông Cửu Long cả đường thủy và đường bộ khi nằm ở vị trí giữa Đông và Tây Nam bộ, bên cạnh việc giúp giảm áp lực giao thông tại các cụm cảng trung tâm của TP.HCM, Cảng Quốc tế Long An đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội không chỉ cho tỉnh Long An mà còn cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Qua làm việc với đại diện lãnh đạo Cảng Quốc tế Long An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng, cả nước nói chung. Từ đó, đoàn cán bộ nắm bắt thực tế tình hình hoạt động của các đơn vị để chỉ đạo tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư hiệu quả, thiết thực hơn./.

Hùng Dũng -Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết