Tiếng Việt | English

18/01/2020 - 06:25

Bảng xếp hạng U23 châu Á: Việt Nam xếp trên Nhật Bản, Trung Quốc

Theo bảng xếp hạng chung cuộc của U23 châu Á, U23 Việt Nam đứng thứ 13, xếp trên cả Nhật Bản và Trung Quốc.

Ngay sau khi kết thúc vòng đấu bảng của U23 châu Á 2020, AFC đã đưa ra BXH cho các đội bóng bị loại. Theo đó, các đội bóng chia tay giải ngay từ vòng đấu bảng sẽ được xếp hạng từ 9 đến 16, dựa theo số điểm cũng như hiệu số mà họ đạt được qua 3 trận đấu. 

U23 Việt Nam xếp hạng 13/16 tại U23 châu Á 2020. (Ảnh: Ngọc Duy)
Theo đó, U23 Việt Nam với vị trí cuối bảng D xếp hạng 13 chung cuộc. Đây là vị trí tốt nhất trong số các đội đứng cuối bảng. Thầy trò HLV Park Hang Seo có 2 điểm sau 3 trận đấu cùng hiệu số 1/2. 

Với thành tích này, U23 Việt Nam xếp trên 3 đội ở U23 châu Á 2020 là Bahrain, Nhật Bản và Trung Quốc - những đội bóng xếp cuối ở 3 bảng A, B, C. 

Đạt thành tích tốt nhất trong số các đội bị loại và xếp hạng 9 chung cuộc là Iran với 4 điểm sau 3 trận đấu, tiếp theo lần lượt là Iraq, Qatar cùng Triều Tiên. 

Việc AFC xác định rõ thứ hạng các đội tại U23 châu Á 2020 cũng là để phân loại hạt giống cho vòng loại và VCK của giải đấu U23 châu Á tiếp theo sẽ diễn ra sau đây 2 năm. 

BXH các đội bị loại từ vòng bảng U23 châu Á 2020

Trong thành phần U23 Việt Nam năm nay, sẽ có 6 cầu thủ đủ tuổi dự U23 châu Á 2022 là Bùi Hoàng Việt Anh, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Toản và Y Êli Niê. Bên cạnh đó, Đoàn Văn Hậu cũng sẽ vẫn đủ điều kiện dự U23 châu Á 2022 nếu được triệu tập. 

Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ bắt dầu diễn ra trong năm 2021./. 

Trần Tiến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết