Tiếng Việt | English

23/10/2019 - 15:46

Bến Lức: Tọa đàm 'Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới'

Ngày 23/10, Ban Thường vụ Huyện đoàn Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Giao lưu tọa đàm tìm hiểu Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên giai đoạn 2018 - 2022 và Tổng kết cuộc thi Tự hào Tuổi trẻ Bến Lức Anh hùng năm 2019.

Trao giải cho các cá nhân đoạt giải của Cuộc thi “Tự hào tuổi trẻ Bến Lức Anh hùng” 

Tại buổi giao lưu tọa đàm, đoàn viên thanh niên được trao đổi, chia sẻ các nội dung tiêu chí của giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới thông qua những câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt của thế hệ cha anh và trong cuộc sống đời thường; chia sẻ thông tin, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng hình mẫu thanh niên có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên huyện Bến Lức trong thời kỳ hiện nay.

Hoạt động góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn huyện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư, tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

Dịp này, Huyện đoàn Bến Lức tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tự hào tuổi trẻ Bến Lức Anh hùng” năm 2019. Trải qua 3 đợt thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Tập thể, 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các cá nhân dự thi có số điểm cao nhất, tốc độ làm bài nhanh nhất và có phần dự đoán chính xác nhất.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn THPT Gò Đen đoạt giải Nhất Tập thể với 516 lượt thí sinh dự thi. Các thí sinh: Cù Minh Luân, Cù Quốc Bảo (xã Long Hiệp) và Huỳnh Khánh Hùng (Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An) xuất sắc đoạt giải Nhất./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết