Tiếng Việt | English

21/12/2017 - 19:18

Bình yên xóm đạo Hiệp Hòa

Năm 2013, UBND thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa triển khai thực hiện mô hình “Vùng giáo an toàn về an ninh, trật tự (ANTT)” trong đồng bào giáo dân thuộc nhà thờ Hiệp Hòa và nhà thờ Văn Hiệp, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Qua 5 năm thực hiện, mô hình phát huy hiệu quả tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Với phương châm “Sống tốt đời - đẹp đạo”, đông đảo đồng bào Công giáo tích cực phối hợp địa phương phòng ngừa tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội,...

Lực lượng Công an, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thị trấn Hiệp Hòa đến thăm nhà thờ Hiệp Hòa nhân dịp chuẩn bị đón Giáng sinh

Tích cực tuyên truyền, vận động

Những ngày này, Hội đồng Mục vụ nhà thờ Hiệp Hòa cùng đồng bào giáo dân đang tất bật chuẩn bị Lễ Noel. Những cây thông, hang đá, đèn trang trí đủ màu,... được trang hoàng rực rỡ, không khí đón Giáng sinh ngập tràn trên khắp các khu phố. Đồng bào Công giáo háo hức chào đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Thị trấn Hiệp Hòa có 484 hộ giáo dân, chủ yếu ở khu phố 2 và khu phố 5. Đa số hộ giáo dân sống bằng nghề mua bán, làm công nhân, một số hộ xây dựng cơ sở lưu trú cho thuê nên kinh tế tương đối ổn định. Đồng bào Công giáo nơi đây tích cực tham gia giữ gìn, bảo đảm ANTT nên phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào có đạo ở thị trấn Hiệp Hòa ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Để mô hình Vùng giáo an toàn về ANTT hoạt động hiệu quả, Đảng ủy tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống chính trị, sau đó triển khai đến đoàn viên, hội viên. Đồng thời, phối hợp linh mục và hội đồng Mục vụ của 2 nhà thờ triển khai đến toàn thể giáo dân. Bên cạnh đó, UBMTTQ và Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo, dân tộc của thị trấn thường xuyên đến thăm hỏi, nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Từ đó, giáo dân tin tưởng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; 100% hộ gia đình giáo dân đăng ký cam kết thực hiện mô hình này.

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hội đồng Mục vụ thường xuyên phối hợp trưởng các khu phố tuyên truyền, vận động giáo dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Chung tay thực hiện

Qua 5 năm thực hiện mô hình, tình hình ANTT địa phương ổn định, các tai, tệ nạn xã hội giảm hàng năm. Các ban, ngành, đoàn thể thị trấn nhận quản lý, cảm hóa, giáo dục 36 đối tượng vi phạm, trong đó có 12 đối tượng chuyển biến tốt. Người dân, trong đó có đồng bào Công giáo tích cực tham gia giữ gìn ANTT như truy bắt đối tượng trộm nóng xe môtô, cung cấp 79 nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an để kịp thời xử lý. Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn xảy ra nhiều vụ tranh chấp, chủ yếu là tranh chấp lối đi chung, những mâu thuẫn nhỏ trong giáo dân,... được ban điều hành khu phố kết hợp Công an thị trấn tổ chức hòa giải thành, không để sự việc kéo dài gây mất ANTT ở địa phương.

Tham gia hoạt động từ thiện - xã hội, đồng bào Công giáo vận động mạnh thường quân xây dựng 3 mái ấm tình thương, tổng trị giá 105 triệu đồng, qua đó, giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn về nhà ở an tâm lao động, sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, đồng bào lương giáo ở 5 khu phố còn đóng góp, vận động mạnh thường quân tặng quà hộ nghèo; làm đường giao thông nông thôn; góp ngày công lao động để sửa chữa và xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nạo vét cống thoát nước, dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan khu phố sạch, đẹp.

Điển hình, ông Nguyễn Văn Hiệp, dù lớn tuổi nhưng vẫn đóng góp ngày công lao động dọn cảnh quan môi trường khu phố, vận động giáo dân và mạnh thường quân đóng góp kinh phí, bêtông hóa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Hay ông Nguyễn Trí Nhớ vận động mạnh thường quân và giáo dân đóng góp, xây mái ấm tình thương cho hộ giáo dân khó khăn về nhà ở.

Hiện nay, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xóm đạo thuộc nhà thờ Hiệp Hòa và nhà thờ Văn Hiệp tiếp tục phát huy, khẳng định trách nhiệm của giáo dân trong việc tham gia giữ gìn ANTT. Do vậy, người dân thị trấn Hiệp Hòa nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng luôn an tâm lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết