Tiếng Việt | English

15/03/2023 - 08:49

Cần Đước: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Thanh niên

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số (CĐS)”, trong Tháng Thanh niên (TN) năm nay, Huyện Đoàn Cần Đước (tỉnh Long An) tập trung CĐS đồng bộ trên các mặt công tác của Đoàn và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong công cuộc CĐS và ứng dụng công nghệ số.

Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Khởi đầu cho Tháng TN năm 2023, buổi Lễ khởi động do Huyện Đoàn Cần Đước tổ chức diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo ĐVTN trên địa bàn. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Huyện Đoàn trao biểu trưng Đường hoa thanh niên, Đường cờ Tổ quốc, nhà Khăn quàng đỏ, nhà tình bạn và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ khởi động, ĐVTN tham quan Di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến; thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và trồng cây để xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên do Huyện Đoàn Cần Đước tổ chức diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên

Bí thư Huyện Đoàn Cần Đước - Đỗ Hồng Thanh cho biết: “Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong CĐS”, Tháng TN năm nay, Huyện Đoàn phát động ĐVTN cùng hành động, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ vì cộng đồng, xã hội; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy tính sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong xây dựng hệ thống chính trị và tham gia phát triển KT-XH. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn trong huyện tích cực tham gia công tác CĐS trên mọi lĩnh vực của Đoàn; phát huy vai trò của ĐVTN trong công cuộc CĐS, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi”.

Tháng TN là dịp để ĐVTN phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của mình, thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tham gia phát triển KT-XH tại địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vai trò của ĐVTN trong thời đại mới.

Các cấp bộ Đoàn trong huyện tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số

“Với vai trò Bí thư Đoàn xã, tôi tuyên truyền ĐVTN tích cực tham gia CĐS, điểm nhấn là sử dụng ứng dụng di động TN Việt Nam, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến...; đồng thời, tích cực kết nối, tương tác với ĐVTN thông qua ứng dụng Zalo, Facebook. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các phong trào, chương trình CĐS do Đoàn cấp trên phát động; phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiến trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ” - Bí thư Đoàn xã Tân Lân, huyện Cần Đước - Nguyễn Thanh Điền chia sẻ.

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”

Với tinh thần “Đâu cần TN có, việc gì khó có TN”, tuổi trẻ huyện Cần Đước không ngừng sáng tạo, đổi mới trong mọi hoạt động từ xung kích phát triển kinh tế đến tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội. Những ngày đầu tháng 3, ấp Chợ, xã Mỹ Lệ trở nên rộn ràng hơn bởi màu áo xanh của ĐVTN cùng nhau trồng 200 cây chuông vàng thân gỗ. Bà Nguyễn Thị Năm (ấp Chợ, xã Mỹ Lệ) cho biết: “Thấy ĐVTN trồng cây xanh trên các tuyến đường, chúng tôi rất vui. Những công trình Đường hoa TN khi hoàn thành sẽ làm thay đổi bộ mặt địa phương. Tôi thấy công trình này có ý nghĩa thiết thực, vì vậy, tôi sẽ tham gia chăm sóc, bảo vệ cây và vận động người dân xung quanh cùng thực hiện”.

Đoàn viên, thanh niên thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hai

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng TN và thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp TN Việt Nam huyện triển khai mô hình Người con hiếu thảo chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Theo đó, ĐVTN đến thăm hỏi, tặng quà, trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hai (xã Mỹ Lệ). Thay mặt tuổi trẻ của huyện, Bí thư Huyện Đoàn Cần Đước - Đỗ Hồng Thanh bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc những hy sinh, cống hiến to lớn của mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho ĐVTN. Nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, trang bị kỹ năng tự vệ, phòng, chống xâm hại, tuyên truyền Luật Trẻ em được triển khai, thực hiện. Các cấp bộ Đoàn trong huyện bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2023, chủ đề Tháng TN để triển khai nhiều công trình, phần việc phù hợp yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Với kế hoạch cụ thể, rõ ràng, các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, Tháng TN 2023 hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn, tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương; tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết