Tiếng Việt | English

29/10/2020 - 23:50

Cần Giuộc: Lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, huyện Cần Giuộc ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: “Thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và kế hoạch của UBND huyện về phát động phong trào thi đua yêu nước, nhiều năm qua, nhất là giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp. Toàn huyện có 8/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã Phước Hậu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với dự toán. Công tác cải cách hành chính từng bước đổi mới theo hướng tích cực, nhiều năm liền đạt thứ hạng cao, được UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Những vấn đề bức xúc của nhân dân được tập trung giải quyết, đời sống người dân ngày càng được nâng lên”.

Lãnh đạo UBND huyện Cần Giuộc trao giấy khen tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ IV cho các cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Một trong những thành quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền gặt hái được là phong trào thi đua phát triển kinh tế. Nhiều mô hình mới trong trồng trọt, chăn nuôi được nhân rộng, phát huy hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 980ha sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao; trong đó, diện tích xây dựng nhà lưới, nhà màng, nhà kính đạt 58,35ha với 89 hộ. Mô hình nuôi tôm nước lợ ngày càng phát triển, toàn huyện có hơn 242ha tôm ứng dụng công nghệ cao. Năm 2019, toàn huyện có 9.819 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, trong đó cấp tỉnh 767 hộ, cấp huyện 2.390 hộ và cấp xã 6.662 hộ.

Những năm gần đây, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đồng thời tích cực hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,... góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhiều gương điển hình tiêu biểu

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, được các cấp, các ngành tặng thưởng. Ông Phạm Văn Lớn, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, là một trong những điển hình thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những năm qua, ông có đóng góp trong công tác vận động và ủng hộ kinh phí xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền 90 triệu đồng, bêtông hóa đường vào trường học ấp Vĩnh Phước với số tiền 20 triệu đồng,...

“Gia đình tôi luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, chúng tôi thường xuyên vận động nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tình làng nghĩa xóm, chia sẻ, động viên tinh thần lẫn nhau, phát huy tinh thần đoàn kết trong giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” - ông Lớn chia sẻ.

Nhận thấy trồng lúa cho hiệu quả kinh tế không cao, ông Phan Văn Tiện, ngụ khu phố Hòa Thuận II, thị trấn Cần Giuộc, quyết định tìm hướng đi mới cho mình. Sau khi học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, ông mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang rau cải đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, ông còn thành lập Tổ hợp tác trồng rau an toàn với 20 hộ tham gia, diện tích sản xuất 15.000m2. Ông Tiện thông tin: “Những năm qua, Tổ hợp tác trồng rau an toàn không ngừng phát triển. Sản phẩm làm ra cung cấp cho các chợ truyền thống, nhà hàng, quán ăn, siêu thị trên TP.HCM như Co.opmart, BigC, Metro,... khoảng 3 tấn/ngày, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân”.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” và “... càng khó khăn càng phải thi đua”, Cần Giuộc tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết