Tiếng Việt | English

17/04/2025 - 19:14

MTTQ Việt Nam hoàn tất sắp xếp tổ chức bộ máy trước 15/7

Thời gian sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam hoàn thành trước ngày 15/7. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức ngay sau khi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đây là mốc thời gian được Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 3, khóa X, diễn ra ngày 17/4.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Theo ông Đỗ Văn Chiến, để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho sắp xếp, tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam, bảo đảm đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7 tới; đồng thời triển khai kịp thời Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và chủ động, tích cực triển khai 9 nhiệm vụ được giao; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Hiến pháp năm 2013; sửa đổi, bổ sung một số điều của luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và các luật chuyên ngành của các tổ chức chính trị - xã hội.

"Hiện nay, số lượng công việc rất nhiều, tính chất công việc rất quan trọng, yêu cầu rất cao, thời gian rất khẩn trương, do vậy, việc triển khai những nội dung nghị quyết đề ra phải được tiến hành một cách bài bản khoa học, bám sát thực tiễn, làm đến đâu chắc đến đó và dứt điểm những công việc đã nằm trong kế hoạch chung của T.Ư, các cấp các ngành đề ra", ông Chiến khái quát.

Thời gian hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam hoàn thành là 15/7.

Việc xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều trong Hiến pháp năm 2013, trong đó quy định điều khoản chuyển tiếp để hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã chính thức đi vào hoạt động, chậm nhất ngày 15/8; các đơn vị hành chính cấp tỉnh đi vào hoạt động, chậm nhất ngày 15/9.

Ông Đỗ Văn Chiến cho hay: "Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đang hoàn thiện tờ trình trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm để việc sắp xếp bộ máy được tiến hành theo đúng tiến độ đã đề ra. Dự kiến việc sắp xếp liên quan đến bộ máy hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo theo hướng duy trì cơ quan thường trực, duy trì đại hội, ban chấp hành, điều lệ hoạt động…".

Liên quan tới việc sửa đổi luật MTTQ Việt Nam, sửa đổi một số điều trong Hiến pháp năm 2013 liên quan đến tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: "Việc xây dựng tờ trình phải đảm bảo tính độc lập, chặt chẽ trong diễn đạt để tăng thêm sức mạnh của hệ thống mặt trận từ T.Ư đến địa phương. Khi đi vào hoạt động phải đạt được mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hướng tới phục vụ doanh nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn, bám sát địa bàn dân cư".

Các báo thuộc tổ chức chính trị - xã hội là đơn vị sự nghiệp của MTTQ Việt Nam

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là việc sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, dự kiến sau sắp xếp, Cơ quan MTTQ Việt Nam ở T.Ư sẽ bao gồm các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung, gồm: Văn phòng; Ban Tổ chức kiểm tra; Ban Dân chủ, giám sát phản biện xã hội; Ban Công tác xã hội; Ban Tuyên giáo; Ban Dân tộc - Tôn giáo; Ban Đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Ban Công tác hội quần chúng; Cục Tài chính kế hoạch.

Các đơn vị sự nghiệp gồm: Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Bảo tàng MTTQ Việt Nam; Báo Đại đoàn kết và các báo thuộc tổ chức chính trị - xã hội; Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng; Các cơ quan thường trực của các tổ chức chính trị xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ thành lập các cơ quan thường trực của từng tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc và đảm bảo hoạt động theo điều lệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản là đơn vị tài chính cấp 2 chịu sự quản lý thống nhất về tài chính, tài khoản.

Ví dụ, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động sẽ là Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ là thủ trưởng cơ quan thường trực của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đề cập đến những nét đổi mới của MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, sau sắp xếp, Đại hội MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tổ chức ngay sau đại hội của mỗi cấp.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức ngay sau khi bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

Còn các hội quần chúng nếu đại hội đến thời điểm vào năm 2025 sẽ chuyển sang năm 2026, sau đại hội Đảng.

Về nội dung góp ý cho Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới mỗi kỳ họp Quốc hội, ông Chiến cho biết, MTTQ cũng sẽ đổi mới, tập trung vào các nhóm vấn đề có tính đại diện, tính toàn quốc, và sẽ tải lên app của Quốc hội để đại biểu nghiên cứu, tham khảo./.

Theo Báo Thanh Niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/mttq-viet-nam-hoan-tat-sap-xep-to-chuc-bo-may-truoc-157-185250417163321657.htm

Chia sẻ bài viết