Tiếng Việt | English

11/04/2022 - 17:27

Chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer năm 2022, ngày 11/4, Long An tổ chức Đoàn đại biểu sang chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Svay Rieng - Vương quốc Campuchia.

Đại biểu tỉnh Long An chào xã giao tại tỉnh Svay Rieng - Vương quốc Campuchia

Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Lê Thị Song An, các đồng chí nguyên lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã biên giới. Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh - Nguyễn Thành Tâm.

Văn nghệ chào mừng

Về phía Vương quốc Campuchia có Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia - Tiến sĩ Men Som On; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh, Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng - Ngài Men Vibol; Phó Chủ tịch Đảng Nhân Campuchia tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Svay Rieng - Ngài Chum Hat.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết cổ truyền trên đất nước Campuchia - năm Dần, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022, Đoàn đại biểu tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh đến thăm chúc Tết Phó Thủ tướng, các vị quan khách Trung ương Campuchia cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Svay Rieng bước vào năm mới với khí thế mới, niềm tin mới, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên con đường phát triển. Đặc biệt, sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường nhiệm kỳ mới trong năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được tặng hoa và quà cho Trung ương - Vương quốc Campuchia

2 năm qua, dịch Covid-19 làm gián đoạn rất nhiều các hoạt động thường niên nhân các dịp lễ, tết của 3 tỉnh. Hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa bị hạn chế và nhiều hoạt động hợp tác khác cũng phải tạm hoãn. Tuy nhiên, trong giai đoạn khó khăn nhất, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, mối quan hệ hợp tác, gắn bó lại càng được phát huy và thể hiện một cách sâu đậm nhất. Điều này được minh chứng cụ thể qua sự quan tâm, hỗ trợ chí tình, chí nghĩa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út tặng quà lãnh đạo tỉnh Svay Rieng

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được cho biết, hiện nay và trong thời gian tới, dịch Covid-19 sẽ còn tiếp diễn phức tạp, khó lường. Vì sự phát triển, hạnh phúc, phồn vinh của nhân dân theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ hai nước, ông tin tưởng rằng 3 tỉnh sẽ quyết tâm hơn nữa để phục hồi, phát triển nhanh nền kinh tế, bảo đảm sức khỏe, tính mạng nhân dân và thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới.

Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia - Tiến sĩ Men Som On phát biểu tại buổi lễ

Trên tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, 3 tỉnh sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện hiệu quả những chủ trương, chính sách, thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện mà Chính phủ hai nước đã ký kết, nhất là những thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Long An, tỉnh Tây ninh với tỉnh Svay Rieng, góp phần tô thắm tình hữu nghị, vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển bền vững, đặc biệt là trong năm 2022 - “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia”, là năm hai nước tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2022).

Hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia nói chung và hai tỉnh Long An - Svay Riêng nói riêng

Dịp này, tỉnh Long An tặng hoa và quà chúc tết Trung ương - Vương quốc Campuchia; tỉnh Svay Rieng; lãnh đạo sở, ngành tỉnh Svay Rieng./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết