Tiếng Việt | English

04/08/2022 - 15:39

Đài Phát thanh và Truyền hình Long An có 5 tác phẩm dự thi tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15  

Tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 tại TPHCM năm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT -TH) Long An có 5 tác phẩm.

Ê kíp làm chương trình dự thi phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Long An cho biết, sáng 04/8, Đài PT - TH Long An dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 tại TPHCM với chương trình phát thanh trực tiếp. Chủ đề dự thi: “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”. Các tác phẩm với những thể loại phỏng vấn, ghi nhanh, phóng sự thu thanh và 1 chương trình trình phát thanh trực tiếp. 

Các chủ đề, tác phẩm dự thi của Đài Long An tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm nay phản ánh thực tế đời sống xã hội của địa phương: Quy hoạch vùng trồng thanh long chuyên canh; Nuôi tôm nước lợ ở khu vực Đồng Tháp Mười: Lợi nhuận trước mắt nhưng tác hại lâu dài: Bảo vệ môi trường trước thách thức biến đổi khí hậu: Phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình;...

Các tác phẩm dự thi của Đài PT - TH Long An có nhiều đổi mới trong phong cách thể hiện, phóng viên thu âm, phỏng vấn nhân vật, tường thuật sự kiện sống động tại hiện trường với kỹ thuật, chất lượng âm thanh trung thực, tạo sự gần gũi, giao lưu giữa người làm chương trình và khán thính giả nghe đài. Các chương trình dự thi sản xuất theo xu hướng phát thanh hiện đại, ngoài các kênh phát thanh truyền thống AM, FM, các chương trình cũng ứng dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube,... để chuyển tải thông tin nhanh chóng, có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Ngoài các tác phẩm dự thi, Đài PT - TH Long An cũng tham dự và đóng góp ý kiến tại các hội thảo chuyên ngành tại Liên hoan phát thanh toàn quốc như: Ứng dụng công nghệ số trong phát thanh hiện đại, phát thanh trên các nền tảng mạng xã hội, nguồn lực, thiết bị và kinh phí để sản xuất chương trình phát thanh, phát thanh trực tiếp với sự tương tác của khán thính giả;...

Liên hoan Phát thanh toàn quốc không những là dịp để các cơ quan phát thanh, truyền hình cả nước gửi tác phẩm chất lượng cao dự thi mà còn là dịp để lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, những người làm báo nói giao lưu, học hỏi, trao dồi kinh nghiệm của ngành phát thanh, một loại hình báo chí có bề dày lịch sử hình thành và phát triển lâu đời trong nền báo chí cách mạng Việt Nam./.

Đức

Chia sẻ bài viết