Tiếng Việt | English

12/05/2025 - 13:00

Đấu tranh với thủ đoạn xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng

Cùng với xuyên tạc chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; các tổ chức phản động, thành phần bất mãn trong và ngoài nước còn ra sức xuyên tạc công tác nhân sự đại hội của Đảng nhằm gây nghi ngờ, hoang mang trong dư luận, làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

“Tung hỏa mù”, trắng đen lẫn lộn

Với âm mưu thâm độc kể trên, các phương tiện truyền thông thù địch ở nước ngoài, các thành phần bất mãn, cơ hội chính trị đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc công tác nhân sự. Chúng “sắp đặt” đồng chí lãnh đạo A, đồng chí lãnh đạo B vào vị trí tứ trụ, đồng chí C “về vườn” vì thất thế,...

Cùng với “sắp xếp” nhân sự đối với các vị trí quan trọng, chúng còn dựng chuyện, “ngậm máu phun người”, xuyên tạc các yếu tố nhân sự đều liên quan đến tình hình đấu đá nội bộ, phe nhóm, vùng, miền,...

Ra sức rêu rao những tin đồn thất thiệt về công tác nhân sự của Đảng, tổ chức khủng bố Việt Tân còn trắng trợn “ngậm máu phun người” khi nhận định qua hàng loạt bài viết: “Phe bảo thủ thân Trung Quốc và quân đội công khai “ra mặt” chống Tổng Bí thư Tô Lâm?”; “Rò rỉ danh sách nhân sự chủ chốt Đại hội 14 “phép thử” của Tập đối với Tô Lâm?”.

Với những nhận định hết sức hồ đồ như “Có nhiều đánh giá cho rằng, nhân sự chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trước các đại hội đảng cần phải nhận được sự đồng thuận từ ban lãnh đạo Bắc Kinh. Các thông tin nhân sự được coi là “tuyệt mật” bị rò rỉ như vừa kể sẽ chính là phép thử của Trung Nam Hải”.

Liên quan đến các văn bản của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy định về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; các thế lực thù địch cũng xem đây là cơ hội để xuyên tạc với những nhận định hết sức hồ đồ: “Các văn bản liên quan đến lựa chọn, sắp đặt nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, tự nhiên sẽ thấy chúng được soạn thảo chỉ nhằm hỗ trợ một số cá nhân “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” đến đỉnh quyền lực” (VOA).

Việc tung tin thất thiệt theo kiểu lấp lửng đã khiến một bộ phận người dân, nhất là những người thiếu bản lĩnh, mơ hồ cảm thấy hoang mang, giảm sút lòng tin vào Đảng. Nguy hiểm hơn, thông tin giả, tin đồn thất thiệt lại được một số người nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác hoặc vì những động cơ xấu đã phát tán, chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Không chỉ bằng những thông tin, hình ảnh cắt ghép, sai lệch, lẫn lộn thật - giả, chúng còn sử dụng những phát ngôn, bình luận của một số “chuyên gia” và “học giả” bất mãn để “lập luận” quy chụp, biến không thành có, có “ít suýt ra nhiều”, gây hoài nghi trong dư luận, tạo hiệu ứng tiêu cực trong tâm lý, tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân và cán bộ thiếu bản lĩnh.

Rồi chúng tung đơn, thư nặc danh, mạo danh trên các trang mạng xã hội; lan truyền những thông tin sai trái nhằm kích động chia rẽ nội bộ; bôi nhọ danh dự, nhân phẩm những cán bộ trong nguồn quy hoạch; xuyên tạc quan điểm, ý kiến chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước những vấn đề quan trọng, nhạy cảm của đất nước và xã hội;...

Phần bè của dàn đồng ca bôi nhọ là chúng “thêm mắm, giặm muối” để thêu dệt, bịa đặt về nguồn gốc xuất thân, gia đình cũng như bản thân cán bộ lãnh đạo cấp cao, trong đó hầu hết là những nội dung theo kiểu “thâm cung bí sử”, đen tối, tiêu cực,... để rồi quy chụp rằng mọi bí ẩn, khuất tất, xấu xa đều liên quan đến cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Rồi những phỏng vấn, trao đổi, bình luận với những luận điệu như công tác nhân sự của Đảng, nhất là nhân sự cấp cao là cuộc “tranh giành quyền lực”, “thanh trừng nội bộ”, “thủ tiêu đối phương”, “theo lợi ích nhóm”,…; công tác nhân sự trong Đảng chỉ là sự ngụy tạo, chỉ là hợp thức hóa, là dịp để hội hè, tốn kém tiền bạc của nhân dân, còn nhân sự đã được sắp đặt theo lợi ích nhóm”.

Ngoài gây chia rẽ và hoài nghi trong nội bộ, các đối tượng còn dựng nên một hình ảnh, một tổ chức Đảng của chúng ta là mớ hỗn độn, hổ lốn, tạp nham, là “lẩu thập cẩm” gồm những cá nhân tiêu cực, những người không đủ phẩm chất, năng lực và những nhóm lợi ích chứ không phải là một tổ chức cách mạng tiên phong, có bản lĩnh, trí tuệ, có tầm nhìn, có trách nhiệm, có đạo đức, có văn minh để lãnh đạo quốc gia, dân tộc tiến lên văn minh, hiện đại. Tất cả đều là những luận điệu vô căn cứ với mưu đồ thâm độc hạ bệ uy tín của Đảng, Nhà nước ta.

Tỉnh táo ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh

Trước tình trạng các thế lực thù địch đang đẩy mạnh xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ công tác nhân sự của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần nâng cao nhận thức, cảnh giác, nhận diện rõ ràng và kiên quyết chống lại các âm mưu, luận điệu sai trái, thù địch trước thềm đại hội Đảng. Thường xuyên theo dõi, vạch trần bản chất phản động của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái, chống phá; đồng thời, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; lấy thông tin tích cực dẹp thông tin tiêu cực, tuyên truyền những thành tựu sau gần 40 năm đổi mới để khẳng định vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách triệt để lợi dụng các vấn đề dư luận quan tâm, đặc biệt là công tác nhân sự trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp để chống phá. Tuy nhiên, với sự đoàn kết và cảnh giác của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc đấu tranh với tin giả, thông tin xấu, độc, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu này, không để bất kỳ thế lực nào có thể phá hoại thành quả mà Đảng và Nhân dân ta đã dày công gây dựng./.

Cựu chiến binh Long An

Chia sẻ bài viết