Tiếng Việt | English

26/08/2015 - 10:52

Đoàn cán bộ huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên viếng Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 25-8-2015, đoàn cán bộ lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên do ông Cao Minh Hoà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm trưởng đoàn đến viếng, đặt tràng hoa và thắp hương tại Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Đoàn tham quan khu lưu niệm và được nghe về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Luật sư. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10-7-1910 trong một gia đình công chức trung lưu tại làng Long Phú, tổng Long Hưng Hạ, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn nay thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ông đã giữ nhiều trọng trách như: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Công trình Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ do Sở VHTT&DL tỉnh Long An làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 7-2010, với tổng vốn 78 tỉ đồng và xây dựng trên diện tích hơn 1 ha. Khu lưu niệm gồm nhiều hạng mục như khu tái hiện nhà ở lúc sinh thời của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; công viên, cây xanh, thảm cỏ và các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật. Trong đó 2 hạng mục quan trọng nhất là nhà tưởng niệm và nhà trưng bày - thư viện giới thiệu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được khánh thành đưa vào sử dụng vào ngày 29-7-2015 và được Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích cấp Quốc gia ngày 29-6-2015./.

CTV Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết