Tiếng Việt | English

02/10/2025 - 08:50

Đừng ảo tưởng Nepal tại Việt Nam!

Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình chính trị bất ổn ở Nepal, các tổ chức phản động trong và ngoài nước, các hãng truyền thông thù địch kích động dư luận, kêu gọi người dân Việt Nam “Lấy Nepal làm nguồn cảm hứng, đứng lên giành lại quyền lực”. Chúng hô hào: “Tiếp bước Nepal, đã đến lúc người Việt Nam làm chủ vận mệnh của mình”; “Gen Z Nepal nổi dậy - Việt Nam có đang run rẩy?”, thậm chí chúng còn ảo tưởng “sau Nepal là Việt Nam”…

Thực tế ở Nepal, bất ổn xuất phát từ mâu thuẫn xã hội vốn tích tụ lâu ngày như tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao, niềm tin vào hệ thống chính trị suy giảm, tham nhũng và lợi ích nhóm diễn biến phức tạp,... Cùng với đó, lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội (Instagram, Facebook, Zalo, WhatsApp, X, YouTube,...) của Chính phủ vào đầu tháng 9/2025 nhằm buộc các nền tảng này đăng ký với Bộ Thông tin và Kỹ thuật số như “giọt nước tràn ly”, dẫn đến một cuộc biểu tình diện rộng của Gen Z (nhóm người sinh từ năm 1997-2012, lớn lên trong thời đại bùng nổ công nghệ số và Internet).

Chuyện bên xứ người là vậy nhưng với các thế lực phản động, chúng xem đây là “Khi Gen Z nổi giận: Lời cảnh tỉnh cho các chế độ độc tài”. Chúng nhân cơ hội, “giậu đổ bìm leo” cho rằng nguyên nhân của bất ổn là do sự kiểm soát của chính quyền cộng sản (tại Nepal). Từ đó, chúng quy chụp, đưa ra các lý lẽ sai trái để xuyên tạc tình hình chính trị tại Việt Nam. Chúng tung ra luận điệu xuyên tạc như “mọi chế độ xã hội chủ nghĩa đều độc tài”, “biểu tình là con đường duy nhất để thay đổi”, “Việt Nam sớm muộn cũng sẽ bất ổn như Nepal”,... Chúng cắt ghép hình ảnh, dựng clip giả để vu khống rằng chính quyền chỉ biết đàn áp, qua đó kích động tâm lý chống đối, đặc biệt nhắm vào giới trẻ trên mạng xã hội.

Từ tình hình bất ổn chính trị ở Nepal, chúng hướng lái dư luận vào những vấn đề “nóng” trong đời sống xã hội như nạn tham nhũng, tiêu cực; ô nhiễm môi trường; khiếu kiện đất đai; chủ quyền biển, đảo;... Chúng nhào nặn các thông tin sai trái, xuyên tạc rằng “chính quyền đàn áp dân”, từ đó kêu gọi tụ tập gây rối, biểu tình, bạo loạn, đập phá trụ sở, tài sản, tấn công cảnh sát, làm ảnh hưởng sự  phát triển ổn định của đất nước.

Ngoài ra, các thế lực thù địch còn lồng ghép các nội dung chỉ trích Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, không có tự do Internet, khuyến khích đối tượng trong nước sử dụng không gian mạng để chống phá. Chúng còn tạo nên những trò hề khi trao các giải thưởng dưới danh nghĩa nhân quyền, đề cử vinh danh hay đưa Việt Nam vào danh sách “kẻ thù của Internet”, vi phạm tự do dân chủ, nhân quyền.

Âm mưu của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, các đối tượng chống phá là lợi dụng tình hình bất ổn chính trị đang diễn ra ở Nepal để xuyên tạc, bịa đặt, kích động dư luận ở Việt Nam; bôi nhọ hình ảnh nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, hướng tới việc chuẩn bị “cách mạng màu”, cách mạng đường phố ở Việt Nam. Chúng lôi kéo các thành phần bất mãn thành lập lực lượng, lập các trang web, mở các diễn đàn, hội, nhóm trên mạng xã hội nhằm phát tán tài liệu phản động và tuyên truyền phá hoại tư tưởng; sử dụng không gian mạng gây nhiễu loạn dư luận xã hội, tác động trực tiếp đến nhận thức, lập trường của thế hệ trẻ.

Sự thật là thế hệ Gen Z Việt Nam hôm nay được sống trong môi trường hòa bình, có điều kiện học tập, làm việc và sáng tạo, tiếp cận công nghệ hiện đại, hội nhập quốc tế sâu, rộng. Chính họ là lực lượng nòng cốt khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế số phát triển năng động bậc nhất Đông Nam Á. Đem sự bất ổn ở Nepal để gán ghép cho Việt Nam chẳng khác nào cố tình đánh tráo hiện thực, phủ nhận mọi nỗ lực và thành quả mà tuổi trẻ Việt Nam đang chung tay xây dựng.

Trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, dưới góc độ trách nhiệm xã hội, mỗi người dân cần nâng cao ý thức giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo đảm ổn định chính trị của đất nước. Mỗi công dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm “thượng tôn pháp luật”, không chia sẻ thông tin tiêu cực, kích động bạo lực, cực đoan, các thông tin chưa được kiểm chứng nhằm tránh gây hoang mang trong cộng đồng; đề cao cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn của các phần tử xấu, thế lực phản động.

Những vấn đề đang xảy ra tại đất nước Nepal là những bài học, kinh nghiệm để chúng ta đề cao cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn với “cách mạng màu”. Điều then chốt là nâng cao ý thức cộng đồng, hành động đồng bộ, có trách nhiệm từ cả phía chính quyền và Nhân dân, bởi bảo vệ ổn định chính trị bền vững chính là bảo vệ chính mình, bảo vệ hạnh phúc của Nhân dân./.

Cựu chiến binh Tây Ninh

Chia sẻ bài viết