Tiếng Việt | English

19/11/2020 - 18:10

Dương Xuân Hội: Thực hiện các giải pháp sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, bộ mặt xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An càng thêm khởi sắc. Phát huy những kết quả đã đạt, ngay sau khi tổ chức thành công đại hội, Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết (NQ) và tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm sớm đưa NQ vào cuộc sống.

Đời sống nâng cao

Tiếp nối thành tích về đích sớm nhất của tỉnh trong thục hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Dương Xuân Hội được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2019. Theo đó, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/năm. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt trên 80%. Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) chỉ còn 6,32%.

Các tuyến đường trên địa bàn xã ngày càng khang trang, sạch đẹp

Ông Nguyễn Văn Trị (86 tuổi, ấp Mỹ Xuân) chia sẻ: “Tôi rất vui vì nhìn thấy quê hương thay đổi từng ngày. Từ khi được Nhà nước cho chủ trương và tạo điều kiện chuyển đổi từ cây lúa sang cây thanh long, đời sống người dân được nâng cao. Người dân có điều kiện chung sức cùng chính quyền xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Xã tiếp tục nâng chất các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của Trường Mẫu giáo và Trường Tiểu học Dương Xuân Hội. Trạm Y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia từ nhiều năm qua, góp phần xây dựng thành công xã NTM nâng cao và thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội được quan tâm. Trong năm, xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình thương và huyện vận động hỗ trợ xã xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn 40 triệu đồng).

Xã thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

Ngoài nâng cao đời sống vật chất, xã duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Năm 2020, xã tổ chức giải bóng đá, hội thi văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân; vận động và đưa 5 thí sinh tham gia Hội thi Tiếng hát Bolero do huyện tổ chức. Xã duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, tập trung nâng chất các tiêu chí xây dựng xã văn hóa, ấp văn hóa, gia đình văn hóa; phối hợp Công an xã nhắc nhở các hộ kinh doanh quán cà phê thực hiện cam kết về trật tự xã hội.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Xã đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững tiêu chí đã đạt và phấn đấu đến năm 2023 đạt xã NTM kiểu mẫu. “Để đạt mục tiêu này, ngay sau đại hội thành công, Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; kiện toàn các ban, chức danh theo quy định; chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm sớm đưa NQ vào cuộc sống. Đảng ủy xã ban hành NQ số 03/NQ-ĐU, ngày 08/10/2020 về “Phát triển cây thanh long bền vững, giai đoạn 2020-2025” và NQ số 04/NQ-ĐU, ngày 06/10/2020 về xây dựng xã NTM kiểu mẫu” - Phó Bí thư Đảng ủy xã Dương Xuân Hội - Lê Thị Thu Hương cho biết.

Theo đó, xã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công thành viên phụ trách từng ấp. Từ đó, việc triển khai NQ được thực hiện nghiêm túc. Từ đầu năm 2020 đến nay, xã triển khai được 3 công trình xây dựng cơ bản đạt 100% kế hoạch. Cụ thể, mở rộng và nâng cấp đường vành đai Mỹ Xuân giai đoạn 1; đường Kênh ấp Hồi Xuân; xây dựng được hệ thống nước qua lắng lọc tại khu vực trường học ấp Vĩnh Xuân B. Các công trình được thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, với tổng kinh phí trên 1,8 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 372 triệu đồng. Ngoài ra, xã khảo sát và lập kế hoạch giặm vá các tuyến đường hư hỏng, gia cố láng nhựa các tuyến đường bị xuống cấp trên địa bàn nhằm bảo đảm cho người dân đi lại dễ dàng.

Hệ thống nước qua lắng lọc được đầu tư giúp nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt trên 80%

Cũng theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Dương Xuân Hội - Lê Thị Thu Hương, nhằm duy trì các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã giao ngành, đoàn thể đẩy mạnh truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, chung sức xây dựng các công trình phúc lợi,...

Đồng thời, phân công Mặt trận, đoàn thể phụ trách từng phần việc cụ thể như UBMTTQ Việt Nam xã duy trì mô hình Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã duy trì mô hình Tuyến đường hoa; Hội Nông dân xã với mô hình Dòng kênh sạch; Đoàn Thanh niên xã duy trì mô hình Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại trụ sở các nhà văn hóa ấp và Hội Cựu chiến binh xã với mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự.

Để cây thanh long phát triển bền vững, hàng tháng, địa phương mời Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đến chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho người dân; trong năm mở các lớp dạy nghề giúp nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Trong đó, phát triển chuỗi liên kết sản xuất là hướng đi đúng đắn được xã tập trung thực hiện nhằm tạo đầu ra ổn định cho trái thanh long. Hiện xã thành lập được 19 tổ kinh tế hợp tác, có 545 thành viên tham gia; 1 Hợp tác xã Dương Xuân với 110 thành viên; đồng thời, triển khai xây dựng 356ha thanh long ứng dụng công nghệ cao với 545 hộ dân tham gia.

Để Dương Xuân Hội có thêm những bước phát triển mới cũng như sớm đưa NQ vào cuộc sống, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, NQ đề ra./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết