Tiếng Việt | English

03/02/2021 - 18:17

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 01/2021

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét.

Sáng 03/02, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 01/2021 để thông tin một số kết quả tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được trực tuyến đến trên 2.260 điểm cầu trong cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương - Hoàng Bình Quân; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy.

Tại điểm cầu tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có nguyên Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Thanh Phong, nguyên Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Nam Việt, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Long An.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng thông tin kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng, thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí khẳng định, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt nhiều thành quả rất quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của chặng đường 35 năm đổi mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, thành công của Đại hội XIII sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải thay mặt Đảng bộ tỉnh Long An chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Được đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cần tập trung làm tốt việc phổ biến kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn dân, toàn quân tỉnh Long An.

Các cấp ủy, các tổ chức đảng cần nghiên cứu quán triệt sâu sắc các nghị quyết, văn kiện của Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân với tinh thần đổi mới căn bản, vượt qua mọi khó khăn, thách thức góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng thời tạo điều kiện tốt để nhân dân vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau Đại hội, các ngành, các cấp, địa phương cần bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết