Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 11:13

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng nay (15-7), Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Xem toàn cảnh khai mạc:

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Trương Quang Phục, đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, ban Đảng Tỉnh ủy, Mẹ Việt Nam Anh hùng - Biện Thị Tư và 218 đại biểu chính thức đến từ 31 cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đến dự.


Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình ĐH

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) ĐH đề ra. Bộ mặt của huyện có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất của nhân dân được nâng lên một bước đáng kể.


Đoàn Chủ tịch ĐH

Kinh tế tiếp tục phát triển và chuyển dịch theo hướng “Công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ, nông nghiệp”. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm trên từng lĩnh vực đều vượt chỉ tiêu NQ. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm từ 8,81% vào năm 2010, đến nay chỉ còn 2,68%, đạt chỉ tiêu NQ đề ra.




Thiếu nhi chúc mừng ĐH

Chương trình huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế địa phương phát triển. Trong 5 năm qua, huyện xây dựng thành công 6 xã và thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 33/61 trường đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu đến cuối năm 2015, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, thị trấn Cần Giuộc vừa được công nhận là đô thị loại IV trước thời hạn.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng cường. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng được thực hiện đúng quy định.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu dự ĐH nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và thảo luận dự thảo các văn kiện của Trung ương, tỉnh, huyện.

ĐH dự kiến diễn ra trong vòng 3 ngày, kết thúc vào 17-7-2015./.

Thanh Nga
 

Chia sẻ bài viết