Tiếng Việt | English

28/02/2024 - 14:59

'Kình ngư' Huy Hoàng liên tiếp lập kỷ lục tại Giải bơi các nhóm tuổi châu Á

"Kình ngư số 1 Việt Nam" Nguyễn Huy Hoàng cán đích đầu tiên trên đường đua 1.500m tự do nam (nhóm tuổi trên 18) với thông số 15 phút 24 giây 69, phá kỷ lục nhóm tuổi trẻ châu Á.


Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sau hai ngày thi đấu, tính đến sáng 28/02, thể thao Việt Nam xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Giải bơi các nhóm tuổi châu Á (Asian Age Group Swimming Championships) 2024 đang diễn ra tại thành phố New Clark (Philippines), với 8 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 15 huy chương Đồng.

Trong số những tấm huy chương Vàng nêu trên, ấn tượng nhất phải kể tới thành tích của "kình ngư số 1 Việt Nam" Nguyễn Huy Hoàng khi anh cán đích đầu tiên trên đường đua 1.500m tự do nam (nhóm tuổi trên 18) với thông số 15 phút 24 giây 69.

Thành tích này đã giúp Huy Hoàng phá kỷ lục nhóm tuổi trẻ châu Á tại nội dung bơi 1.500m tự do nam.

Trước đó, trong ngày 27/02, Nguyễn Huy Hoàng cũng đã giành huy chương Vàng nội dung 800m tự do lứa tuổi 18 trở lên. Thành tích 8 phút 1 giây 69 mà Huy Hoàng đạt được đã xô đổ kỷ lục của vận động viên Rawat Kushagra (Ấn Độ) thiết lập ở giải đấu năm 2019 (8 phút 10 giây 05).

Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam (nhóm tuổi trên 18), Đội tuyển Bơi Việt Nam cũng đã giành huy chương Vàng khi tuyển thủ Trần Hưng Nguyên đạt thông số 4 phút 23 giây 78. Trong nội dung này, đồng đội của Hưng Nguyên là Cao Văn Dũng cũng đã nỗ lực thi đấu và giành huy chương Bạc với kết quả 4 phút 24 giây 55.

Ngày thi đấu 27/02 cũng là ngày tỏa sáng của gương mặt trẻ Dương Văn Hoàng Quy. Vận động viên này đoạt 2 huy chương Vàng ở các nội dung bơi 400m tự do nam và 200m bơi bướm ở nhóm tuổi 13-14, với thông số lần lượt là 4 phút 06 giây 53 và 2 phút 3 giây 54.

Giải bơi các nhóm tuổi châu Á lần thứ 11 diễn ra từ ngày 26/02 đến ngày 9/03 tại Philippines. Sự kiện năm nay thu hút sự tham gia của khoảng 1.300 vận động viên từ 31 quốc gia trên thế giới.

Các vận động viên thuộc các nhóm tuổi 12-14, 15-17 và 18 tuổi trở lên sẽ tranh tài tại 4 môn: bơi lội (từ ngày 26-29/02), lặn (từ ngày 26/02-1/03), bơi nghệ thuật (ngày 2-6/03) và bóng nước (ngày 3-9/03).

Các đội tuyển bơi có nhiều thành viên tham gia nhất tại giải lần này đến từ các quốc gia Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam và Sri Lanka.

Trong khi đó, chủ nhà Philippines có 44 vận động viên góp mặt với 22 vận động viên nam và 22 vận động viên nữ./.

Theo vietnamplus.vn

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/kinh-ngu-huy-hoang-lien-tiep-lap-ky-luc-tai-giai-boi-cac-nhom-tuoi-chau-a-post929841.vnp

Chia sẻ bài viết