Tiếng Việt | English

06/07/2015 - 13:31

Lợi dụng tín nhiệm,chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hậu, SN 1990, ngụ phường 5, TP.Tân An về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, khoảng 19 giờ, ngày 3-2-2015, Hậu cùng Trần Đại Đức Trọng, SN 1994, ngụ xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An và một người bạn nữa cùng nhau đi nhậu và hát karaoke và Hậu hỏi mượn xe của Trọng về nhà thay quần áo sau đó nhờ người quen đi cầm được 6 triệu đồng.

Ngày 30-3-2015, Hậu gặp Bùi Nguyễn Duy Phước, SN 1997, ngụ ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An hỏi mượn xe môtô, biển kiểm soát 62T1-067.40 sau đó đem đi cầm được 10 triệu đồng. Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng, 2 xe môtô Hậu lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của Trọng và Phước là trên 60 triệu đồng.

Hậu từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản và bị Tòa án nhân dân TP.Tân An phạt 3 năm tù giam. Ra tù, Hậu tiếp tục tái phạm./.

T.Phương

Chia sẻ bài viết