Tiếng Việt | English

16/01/2017 - 18:15

Nâng cao vị thế, vai trò giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong tình hình mới

Ngày 16/1, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa VIII nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2016, đề ra Chương trình năm 2017. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đến dự.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh trong năm qua

Năm 2016, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên ở các cấp tổ chức tốt việc tuyên truyền, phát huy tính tích cực, tự giác của các tầng lớp nhân dân trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động và xây dựng quỹ Vì người nghèo. Các phong trào do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở địa bàn dân cư tham gia, nhất là việc hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Trong năm, Mặt trận các cấp phối hợp các ngành, đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, xây dựng, sửa chữa 52 cầu bê tông trị giá hơn 3 tỉ đồng, nâng cấp, sửa chữa gần 70km đường giao thông, vận động hiến đất, vật kiến trúc gần 9 tỉ đồng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào: “Nhân dân góp công, tiền, hiến đất làm đường giao thông”, “ Đoàn kết phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân”, “Khu dân cư xanh, sạch, đẹp và an toàn”, “Ánh sáng an ninh trật tự”,… Chăm lo cho gia đình chính sách, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng mới và sửa chữa 255 căn nhà tình nghĩa, trị giá hơn 7 tỉ đồng, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa gần 5 tỉ đồng.


Các tập thể nhận cờ thi đua

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất hiệp thương kiện toàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa VIII, biểu quyết thống nhất cho thôi 2 nhiệm vụ thành viên và bổ sung 3 thành viên, nâng tổng số thành viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ 2014-2019 là 92 đồng chí.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh trong năm qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2017, nhất là 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tham gia phong trào thi đua yêu nước. Ngoài ra, cần chú trọng tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao Cờ thi đua cho 6 tập thể và bằng khen cho 16 tập thể, 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận 2016./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết