Tiếng Việt | English

23/07/2021 - 19:18

Nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 23/7, Tỉnh đoàn Long An tiếp nhận nhiều vật tư, kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Long An hỗ trợ Bếp ăn Nghĩa tình 20 triệu đồng

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đông đảo tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Để chia sẻ khó khăn, tiếp lửa, đồng hành cùng thanh niên Long An trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đóng góp kinh phí, vật tư hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Võ Minh Quốc trao thư cảm ơn đến Công ty CP SX Hóa phẩm Thiên An

Theo đó, Tỉnh đoàn tiếp nhận sự đóng góp từ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Long An 20 triệu đồng; Công ty bất động sản Hà Thảo 8 triệu đồng. Công ty CP SX Hóa phẩm Thiên An cũng trao tặng gel rửa tay khô, dung dịch rửa tay, khẩu trang, dầu gội,… tổng trị giá 29 triệu đồng; Công ty Cổ phần Thuận Hải trao tặng 400 bộ đồ bảo hộ y tế, 200 hộp khẩu trang trị giá tương đương 29 triệu đồng,…

Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị, mạnh thường quân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Võ Minh Quốc gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng Tỉnh đoàn thực hiện mục tiêu chung. Ông cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí được hỗ trợ, chăm lo cho người dân khó khăn và phân phối các nguồn lực, vật tư, nhu yếu phẩm trên đến các khu cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch,… để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời.

Tấm lòng của cộng đồng người Hoa tại Long An gửi đến người dân nghèo

Trước đó, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân nghèo chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Ban Trị sự Miếu Quan Thánh (cộng đồng người Hoa tại Long An) ủng hộ UBMTTQ Việt Nam phường 1, TP.Tân An gần 12 triệu đồng bao gồm tiền mặt và thực phẩm, để chăm lo cho người dân.

Đây là hành động ý nghĩa thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái” của cộng đồng người Hoa với mong muốn góp phần chung sức, đồng lòng cùng toàn xã hội đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết