Tiếng Việt | English

13/09/2018 - 19:42

Nhiều ý kiến được phản ánh tại Hội nghị giao ban quí III

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quí III-2018 với UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, đại diện MTTQ các địa phương thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trong quí: Công tác chăm lo cho người nghèo; tổng kết 5 năm việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 15 năm việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc,…

Các ý kiến của người dân cũng được Mặt trận các địa phương phản ánh: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ở các cụm, tuyến dân cư; tình trạng tín dụng đen diễn ra ở một số nơi với nhiều hệ lụy; những khó khăn trong giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức; việc thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị đối thoại với người dân năm 2017;...

Hướng tới, cùng với việc tập trung thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động ở những tháng cuối năm, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, việc thực hiện giao ước thi đua,... công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp cần quan tâm thực hiện nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX./.

Mộng Thu

Chia sẻ bài viết