Tiếng Việt | English

27/02/2019 - 21:05

Ông Trần Lưu Quang làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đã được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Trần Lưu Quang. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Chiều 27/02, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đã được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.

Chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị điều động, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng rằng trên cương vị mới, là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, với năng lực, trí tuệ, bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng của mình, cùng với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ X, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố năng động, tăng trưởng bền vững, tiếp tục trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Tất Thành Cang.

Vì vậy, để kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo thực hiện sự lãnh đạo trực tiếp, xuyên suốt, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, căn cứ vào quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã họp, xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt và quyết định điều động đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015- 2020 và chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh Bộ Chính trị nhận thấy đây là phương án phù hợp nhất đối với nhiệm vụ chính trị của thành phố hiện nay cũng như yêu cầu của Trung ương, đảm bảo kế thừa, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Trần Lưu Quang là cán bộ trẻ, trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo cơ bản và trải qua nhiều vị trí khác nhau ở địa phương như Phó Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Trảng Bàng; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị điều động, giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn, với kinh nghiệm thực tế của mình, đồng chí tiếp tục cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ thành phố cũng như các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, đồng chí Trần Lưu Quang đã gửi lời cám ơn chân thành về sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã điều động, phân công nhận công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về những lo lắng, trước khối lượng công việc rất nhiều của thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang hứa nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được được giao. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng cũng như sự động viên, chia sẻ của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, quê quán thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Chính trị./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết