Tiếng Việt | English

08/03/2021 - 09:57

Tái đắc cử Chủ tịch Barca, Joan Laporta quyết tâm giữ chân Messi

Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong cuộc bầu Chủ tịch Barca khi ông Joan Laporta đắc cử với việc nhận được hơn 57% số phiếu bầu.

Rạng sáng 8/3 (giờ Việt Nam), Barca thông báo ông Joan Laporta đã vượt qua 2 ứng viên Victor Font và Toni Freixa để trở thành tân Chủ tịch với 57,25% số phiếu bầu. Đây là kết quả không bất ngờ khi ông Laporta chính là ứng viên sáng giá nhất trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra. 

Hình ảnh Messi tham gia bỏ phiếu bầu Chủ tịch Barca. (Ảnh: FCB).

Hình ảnh Messi tham gia bỏ phiếu bầu Chủ tịch Barca. (Ảnh: FCB).

Laporrta nhận 30.184 phiếu bầu, so với Font 16.679 phiếu và Freixa 4.769 phiếu. Ông sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức, thế chỗ quyền Chủ tịch Carles Tusquets. Nhiệm kỳ của ông Laporta sẽ kéo dài đến năm 2026. Theo đài RAC1 và SER, dưới quyền Laporta sẽ gồm Giám đốc điều hành Mateu Alemany và Giám đốc thể thao Jordi Cruyff. 

Chia sẻ sau khi tái đắc cử vị trí Chủ tịch Barca, Joan Laporta đã bày tỏ mong muốn thuyết phục được Messi ở lại với đội chủ sân Camp Nou. 

Ông nói: "Messi yêu Barca. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có tình cảm đặc biệt với Barca. Minh chứng cho điều đó là việc cậu ấy đã đến và tham gia bầu Chủ tịch mới của đội bóng. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ ở lại Barca, đó là điều mà tất cả chúng tôi đều mong muốn". 

Ông Laporta từng nắm giữ vị trí Chủ tịch Barca từ năm 2003 đến 2010. Một trong những quyết định sáng suốt của ông là bổ nhiệm Pep Guardiola vào vị trí HLV trưởng Barca. Ở thời kỳ này, CLB chủ sân Camp Nou cũng gặt hái nhiều thành công với 2 chức vô địch Champions League, 4 danh hiệu La Liga cùng hàng loạt danh hiệu khác./. 

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết