Tiếng Việt | English

19/08/2020 - 11:21

Tân Hưng: Ông Lê Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Huyện ủy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau hơn 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn thành các chương trình đề ra.

Ông Lê Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Tân Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội bầu 38 đồng chí (khuyết 1) vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 9 đồng chí (khuyết 2). Đồng chí Lê Văn Hùng tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Thủy giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy (khuyết 1).

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt, hứa hẹn

Đồng thời, đại hội cũng tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và báo cáo chính trị của đại hội; biểu quyết 18 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện nghị quyết đại hội; 1 chương trình đột phá và 2 công trình trọng điểm.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt hứa hẹn

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng: Tốc độ tăng giá trị sản xuất tăng bình quân từ 6,5 -7%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025, nông - lâm - thủy sản chiếm 48,6%, công nghiệp - xây dựng chiếm 26,3% và thương mại - dịch vụ chiếm 25,1%. Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân 15%/năm trở lên. Sản lượng lúa bình quân 390.000 tấn/năm, trong đó lúa chất lượng cao 350.000 tấn.

Phấn đấu xây dựng thêm 5 xã văn hóa, nông thôn mới. Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Trường đạt chuẩn quốc gia từ 60 - 65%. Lao động qua đào tạo đạt 60%. Giảm 50% số hộ nghèo theo tiêu chí mới so với đầu nhiệm kỳ. Hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99% (trong đó, hộ dân sử dụng nước sạch đạt từ 75%). Thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn đạt 95%. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 200 đảng viên trở lên.

2 Chương trình đột phá được đại hội xác định là Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ các ấp gắn với nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng các tuyến dân cư và Chương trình nâng chất, mở rộng diện tích thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, lũy kế đến năm 2025 đạt từ 15.000ha trở lên. Công trình trọng điểm xây dựng quảng trường tại sân vận động huyện.

Đại biểu thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Huyện ủy Tân Hưng - Lê Văn Hùng cho biết: Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI nhanh chóng bắt tay vào thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt việc cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động của đại hội thành các kế hoạch để triển khai, tổ chức thực hiện sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết