Tiếng Việt | English

27/01/2022 - 20:05

Tạo điều kiện cho người dân trở về đón tết an toàn, không 'ngăn sông cấm chợ'

Ngày 27/01, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP 

Dự hội nghị tại điểm cầu Long An có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa.

Tại Việt Nam, đợt dịch thứ 4 đến ngày 26/01, cả nước ghi nhận trên 2,1 triệu ca mắc, hơn 1,9 triệu người khỏi bệnh. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 166 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 6 trường hợp phát hiện trong nước.  Hiện, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Tuy vậy, số ca mắc mới vẫn tiếp tục ghi nhận tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước với khoảng 15.000 ca mỗi ngày.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa cho biết, tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư, Công điện 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung duy trì các tổ Covid cộng đồng, các bệnh viện điều trị trực 100% xuyên tết; bảo đảm 100% oxy cho nhu cầu điều trị của các bệnh viện.

Ngành Công an và Y tế có kế hoạch quản lý, theo dõi công nhân, người dân từ các nơi về quê đón tết, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Ngoài ra, tỉnh tập trung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và thực hiện công tác an sinh xã hội để mọi người, mọi nhà đón xuân yên bình, đầm ấm.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP. Cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp, tham gia đón người dân từ các nơi trở về an toàn, không “ngăn sông cấm chợ”; hướng dẫn người dân về quê tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở,... thì hạn chế tiếp xúc và đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định.

Đồng thời, ngành Y tế có kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc-xin thần tốc mùa xuân năm 2022 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra; tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài.

Các địa phương tăng cường thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, nổ,... Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chung tay chăm lo để mọi người đều đón tết ấm no, hạnh phúc./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết