Tiếng Việt | English

18/05/2022 - 15:04

Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022  

Sáng 18/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022” tại Khu Căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật (xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa).

Đại biểu dự lễ phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Dự lễ phát động có Đại tá Trần Văn Trai - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm; Chỉ huy trưởng Ban CHQS 15 huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo địa phương và hơn 400 cán bộ sĩ quan, quân nhân, đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia trồng cây

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ CHQS tỉnh triển khai Kế hoạch số 1356 ngày 11/5/2022 tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong Lực lượng vũ trang tỉnh, nhằm góp phần tạo môi trường sinh thái, bóng mát, tăng cường xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp trong cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, đợt 1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức trồng 250 cây (20 cây bằng lăng loại lớn, 230 cây dầu, cây sao) tại Khu Căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật. Sau lễ phát động sẽ vận chuyển, phân bổ 50.000 cây tràm cao sản cho các cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố tự xác định địa điểm, số lượng cây trồng và tổ chức trồng cây theo kế hoạch.

Trong đợt 2, (giai đoạn từ tháng 10 - 12/2022), Phòng Hậu cần liên hệ Chi Cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh bảo đảm cây trồng cho các cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố (dự kiến trồng 4.000 cây sao, dầu).

 

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh – Đại tá Trần Văn Trai trồng cây tại Khu Căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật 

Phát biểu tại lễ phát động Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Đại tá Trần Văn Trai đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó; đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022” với chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn với kết quả thực hiện năm 2021.

Ông cũng đề nghị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch “Tết trồng cây” gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ở từng cấp; phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, khơi dậy và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Tập trung trồng cây xanh để xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn tại cơ quan, đơn vị và ở địa bàn đóng quân,...

Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh trồng cây

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nói chung cũng như của mọi cán bộ chiến sĩ nói riêng.

Đồng thời, hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và 62 năm ngày Bác Hồ phát động “Tết trồng cây” và ngày môi trường thế giới (05/6)./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích