Tiếng Việt | English

19/05/2025 - 08:37

Những 'bông hoa' trong vườn Bác

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Long An xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu với những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng. Từ đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các điển hình tiên tiến qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Việc làm ý nghĩa

Chúng tôi đến xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ để được nghe kể về tập thể Chi bộ ấp 1 với “ngàn việc tốt”, trong đó không thể không nhắc đến vai trò của Bí thư Chi bộ ấp 1 - Lưu Hồng Sơn. Nhiều năm gắn bó với cơ sở, thù lao anh nhận chẳng là bao nhưng không vì thế mà anh tính toán thiệt hơn. “Có lẽ do yêu mến quê hương, mong muốn làm việc gì đó giúp ích cho xã hội nên tôi gắn bó đến tận bây giờ” - anh Sơn chia sẻ.

Trong hàng loạt câu chuyện anh kể, ánh mắt anh rạng rỡ khi nhắc đến những việc làm hữu ích mà suốt thời gian qua Chi bộ ấp 1 thực hiện. Dù có khó khăn, vất vả trong công tác vận động vì “chín người mười ý” nhưng anh Sơn cũng như các đảng viên (ĐV) khác không nản lòng.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2021-2023, Chi bộ ấp 1 vận động 800 phần quà chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo vui xuân, đón tết với tổng trị giá 290 triệu đồng; đồng thời, vận động người dân thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đó là đóng góp các loại quỹ đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, vận động tiền, quà tặng cho thanh niên lên đường nhập ngũ;...

Từ năm 2024 đến nay, Chi bộ vận động khoảng 900 phần quà chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo vui xuân, đón tết; nạo vét 3 tuyến kênh với chiều dài 1.760m; thi công 6 tuyến đường nước sạch phục vụ người dân, tổng kinh phí đầu tư 478 triệu đồng, người dân đóng góp hơn 130 triệu đồng,... Đặc biệt, anh Sơn cùng Chi bộ vận động xây dựng Nhà văn hóa ấp và các phương tiện sinh hoạt tại đây trị giá lên đến hơn 1,2 tỉ đồng,...

Đường quê ấp 1, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ

Có dịp tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ ấp 1, chúng tôi nhận thấy không khí trao đổi, thảo luận của các ĐV hết sức sôi nổi, dân chủ. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế; xây dựng hạ tầng của khu dân cư; nhận xét, đánh giá những mặt được, chưa được của từng ĐV để cùng nhau rút kinh nghiệm gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Anh Sơn cho biết, điểm nổi bật trong học tập và làm theo gương Bác ở Chi bộ ấp 1 là từ sự nêu gương của cán bộ (CB), ĐV. Đưa chúng tôi đi tham quan tuyến đường đã được trải bêtông, trồng hoa, cây xanh, anh Sơn phấn khởi nói: “Đây là một trong những tuyến đường giao thông nông thôn của ấp có tổng chiều dài 1,86km với tổng vốn đầu tư 1,5 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp 420 triệu đồng, được Chi bộ thực hiện trong thời gian gần đây”.

Ngoài ra, giai đoạn 2021-2024, các vụ việc tranh chấp, khiếu nại trên địa bàn ấp được hòa giải thành đạt 100% và không có đơn, thư tồn đọng, khiếu nại vượt cấp.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ ấp 1, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ

Theo đánh giá của Đảng ủy xã Tân Phước Tây, Chi bộ ấp 1 là chi bộ điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi CBĐV và người dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Với những thành tích nổi bật, nhiều năm liên tục, Chi bộ ấp 1 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024,…

Nam sinh gương mẫu, học và làm theo gương Bác

Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy từ những điều nhỏ nhất, Phạm Thanh Sang - học sinh (HS) lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức (huyện Bến Lức), “gặt hái” được nhiều kết quả trong học tập và rèn luyện, trở thành gương sáng được bạn bè, thầy cô quý mến. Bản thân vô cùng yêu quý, kính trọng, học Bác về tinh thần học tập suốt đời “học nữa, học mãi”, Sang nỗ lực vượt khó và xây dựng cho mình tinh thần tự học.

Sang chia sẻ, nhà ở xã Lương Hòa, hàng ngày em vượt quãng đường khoảng 12km để đến trường. Em là con út trong gia đình, trên em có một chị gái đang học năm nhất, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Trong học tập, em luôn chăm chỉ, nỗ lực duy trì thành tích học tập HS giỏi từ năm học lớp 6 cho đến nay.

Đặc biệt, liên tục qua các năm, Sang mang về nhiều thành tích trong các cuộc thi HS giỏi môn Tin học các cấp, làm rạng danh ngôi trường do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động xây dựng theo định hướng chất lượng cao. Nổi bật là nhiều giải thưởng về tin học trẻ, trong đó có giải Nhì HS giỏi quốc gia môn Tin học năm học 2024-2025; tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực;... Danh hiệu “HS 3 tốt” cấp trường; các bằng khen của UBND tỉnh; bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo;...

Trước ngưỡng cửa tương lai, em đã chọn hệ cử nhân tài năng của Trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM với phương thức tuyển thẳng và được trường tài trợ học bổng cho các năm theo học. Sang ước sẽ chinh phục được công nghệ để thỏa niềm đam mê và có thể khẳng định bản thân ở ngành trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

Phạm Thanh Sang - học sinh lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức (huyện Bến Lức), học theo Bác ở tinh thần chăm chỉ trong học tập

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức - Đàm Văn Tuyến cho biết, cha Sang làm công nhân lo cho hai chị em. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình, em rất nỗ lực trong học tập, có tinh thần vượt khó, cầu tiến. Bản thân em ham học hỏi và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ những HS khác trong những lần thi HS giỏi.

Sang là HS ngoan, lễ phép, nhà trường cũng như chính quyền thường tạo điều kiện, hỗ trợ em trong học tập. Ban Giám hiệu trường tin tưởng và hy vọng Phạm Thanh Sang sẽ phát huy hết khả năng, sở trường của mình, duy trì thành tích và phát triển hơn nữa trên con đường mình lựa chọn.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được nâng lên.

Đa số CBĐV, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác; tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ CB, công chức ngày càng trách nhiệm, khoa học, dân chủ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu

KT-XH; công tác giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phù hợp. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý được biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tạo hiệu ứng lan tỏa được nhân dân đồng tình ủng hộ./.

Điểm nhấn tại tỉnh qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 được thể hiện qua việc thấm nhuần trong nhận thức của CBĐV đến học tập và làm theo Bác trong hệ thống chính trị và ngoài xã hội. Học tập và làm theo Bác không chỉ là lời nói mà bằng những hành động, mô hình cụ thể gắn nhiệm vụ phát triển KT-XH với những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời giải quyết những bức xúc của người dân, đặc biệt là sự nêu gương của người đứng đầu. Đó là sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, huy động nguồn lực, sự đóng góp của người dân,... Từ đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Họ chính là những “bông hoa” đẹp trong vườn hoa học và làm theo Bác để nhân dân học tập và noi theo”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết