Tiếng Việt | English

01/07/2015 - 14:01

Thanh niên ném đá xe khách Thuận Tiến đã ra trình diện

Lúc 3g sáng nay (1-7) thanh niên còn lại trong vụ dùng đá ném vào xe khách Thuận Tiến trên địa bàn huyện Đắk Mil vào sáng 29-6, đã ra trình diện tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng liên quan trong vụ ném đá xe khách làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: B.D

Sáng 1-7, đại uý Bùi Xuân Hùng - đội trưởng Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết thông tin này.

Trước khi Lê Văn Hải (22 tuổi, trú tại huyện Đắk Mik) ra trình diện, chiều 30-6 hai thanh niên khác trực tiếp ném đá là Lăng Thanh Mẫn và Nguyễn Song Hùng cũng đã được triệu tập, tạm giữ để làm rõ vụ ném đá xe Thuận Tiến Gia Lai.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, rạng sáng 29-6 khi chiếc xe khách của nhà xe Thuận Tiến (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đi đến thôn 1, xã Đắk Nrot (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) thì bất ngờ bị Mẫn, Hải và Hùng dùng đá ném tới tấp.

Vụ ném đá đã khiến tài xế Phan Văn Đoàn (45 tuổi) của nhà xe Thuận Tiến bị thương nặng phải cấp cứu tại TP.HCM. Nhiều thiết bị, kính trên xe khách bị vỡ vụn.

Hiện Công an Đắk Mil tiến hành giám định giá trị tài sản bị thiệt hại của nhà xe Thuận Tiến, củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố vụ án./. 

THÁI BÁ DŨNG/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết