Tiếng Việt | English

08/04/2018 - 08:17

Thua ngược M.U, M.C chưa thể lên ngôi vô địch

Khuya 07/4, ở vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester City (M.C) đã bỏ lỡ cơ hội vô địch sớm khi để thua ngược Manchester United (M.U) 2-3 trên sân nhà Etihad sau khi đã dẫn trước 2 bàn.

Trận này, tuy HLV Pep Guardiola không tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng M.C vẫn tạo được thế trận áp đảo và vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 30 phút với các bàn thắng của Vincent Kompany (25’) và Ilkay Guendogan (30’).

Pha đệm bóng nâng tỉ số lên 3-2 cho M.U của Smalling. Ảnh: Reuters

Pha đệm bóng nâng tỉ số lên 3-2 cho M.U của Smalling. Ảnh: Reuters

Lẽ ra M.C đã có thể định đoạt sớm trận đấu nếu Raheem Sterling không bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi và Guendogan không dứt điểm dội cột dọc ở đầu hiệp 2. Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, M.C đã phải trả giá vì sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự sau đó.

Phút 52, Pogba đệm bóng cận thành rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho M.U. Và đến phút 55, Pogba một lần nữa tỏa sáng với pha thoát xuống đánh đầu hạ gục thủ môn Ederson sau đường chuyền của Sanchez, quân bình tỉ số 2-2 cho M.U và dẫn đến thay đổi cục diện trận đấu.

Những phút sau đó, M.U tiếp tục chơi tốt. Phút 69, trung vệ Smalling đã hoàn tất chiến thắng cho “quỷ đỏ” bằng pha đệm bóng hạ gục thủ môn Ederson từ cự li gần sau quả đá phạt bên cánh trái của Sanchez, ấn định chiến thắng 3-2 cho M.U.

Thua trận này, M.C chưa thể lên ngôi vô địch và các CĐV “Man xanh” buộc phải chờ thêm một thời gian nữa.

Trong khi đó, chiến thắng này giúp M.U củng cố vững chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 71 điểm, hơn Liverpool 4 điểm và kém đội đầu bảng M.C 13 điểm. Ngoài ra, chiến thắng này cũng giúp thầy trò HLV Mourinho đòi nợ thành công cho thất bại 1-2 trước M.C trên sân Old Trafford ở lượt đi./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết