Tiếng Việt | English

17/07/2021 - 15:10

Tỉnh đoàn Long An ra mắt mô hình “Bếp ăn Nghĩa tình”

Sáng 17/7, Tỉnh đoàn Long An tổ chức ra mắt mô hình “Bếp ăn Nghĩa tình” nhằm hỗ trợ phần ăn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (Theo nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ) trong bối cảnh dịch Covid-19.

Đại diện đơn vị tài trợ Công ty Cổ phần Điện lạnh Nam Thịnh hỗ trợ Tỉnh đoàn Long An thực hiện Hành trình “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”

“Bếp ăn nghĩa tình” được thực hiện ngay trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi tỉnh Long An. Với số lượng 500 suất ăn mỗi ngày, “Bếp ăn nghĩa tình” sẽ mang đến những bữa ăn ngon, sạch sẽ, đầy đủ dinh dưỡng cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Tân An.

Mô hình bắt đầu thực hiện từ ngày 17/7/2021 đến khi kết thúc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP.Tân An. Ngoài ra, sau thời gian này, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tiếp tục thực hiện mô hình tùy theo điều kiện thực tế. Được biết, trị giá thực hiện bếp ăn mỗi ngày khoảng 10 triệu đồng, nguồn kinh phí vận động từ xã hội hóa và một phần trích từ ngân sách Tỉnh đoàn.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên trực tiếp sơ chế, nấu thức ăn

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh trân trọng ghi nhận tấm lòng nhân ái của mạnh thường quân và sự nỗ lực, xung kích của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc hỗ trợ tổ chức bếp ăn; đồng thời kỳ vọng mô hình “Bếp yêu thương” sẽ nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ để những suất ăn sẽ được nâng cao cả về lượng và chất, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ sót lại phía sau trong mùa dịch này.

Để góp phần chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Tân An vượt qua đại dịch; tại lễ ra mắt, Công ty Cổ phần Điện lạnh Nam Thịnh hỗ trợ lực lượng tình nguyện viên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trao tặng 300 phần quà, trị giá 50 triệu đồng./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích