Tiếng Việt | English

17/12/2022 - 19:50

Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Điện Biên đảm bảo an ninh biên giới

Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị tỉnh Điện Biên đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo đảm an ninh biên giới, chống vượt biên trái phép, kiểm soát chặt chẽ di cư tự do, tăng dầy cột mốc, duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước bạn.

Sáng nay 17/12, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về công tác phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương những kết quả của tỉnh Điện Biên đạt được trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đặc biệt là công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thi hành án dân sự, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đã đưa 6 vụ án lớn, phức tạp vào diện theo dõi, chỉ đạo thực hiện, trong đó có vụ án vi phạm về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ, khởi tố, tạm giam 8 đối tượng; công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm giảm 5,2%, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; bắt giữ hơn 870 vụ, gần 990 đối tượng về ma túy, thu hơn 167kg heroin, 185kg ma túy tổng hợp; phân loại, xử lý hơn 1.600 đơn thư các cấp...

Năm 2023, tỉnh Điện Biên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt trên 10%, trung bình giai đoạn 2021-2023 đạt 10,5% và đến năm 2024 sẽ thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2025 còn dưới 19%, năm 2030 xuống dưới 8%; chủ quyền an ninh Quốc gia tiếp tục được giữ vững, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường khai thác các lợi thế về kinh tế đặc thù của địa phương; Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, nhất là về du lịch; Thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số bởi 3 chương trình này sẽ là cơ hội để địa phương đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Bên cạnh đó là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu, nhất là Cảng hàng không Điện Biên, phấn đấu hoàn thành thành trước tháng 9/2023 để tạo thuận lợi cho Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngoài ra, Điện Biên cũng cần làm tốt công tác bảo vệ rừng, phát triển các loại cây đa mục tiêu để vừa phát triển vừa giữ rừng, ưu tiên một số loại cây đa mục đích như Mắc ca, Cao su; tập trung khai thác lợi thế về du lịch lịch sử, tâm linh, quảng bá về phong cảnh, nét đẹp văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Đối với công tác nội chính, tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo đảm an ninh biên giới, chống vượt biên trái phép, kiểm soát chặt chẽ di cư tự do, tăng dầy cột mốc, duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước bạn, nhất là các địa phương lân cận như 6 tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, xử lý ngay các vụ việc phức tạp, không để tạo dư luận bức xúc trong nhân dân; tập trung làm tốt công tác tôn giáo, phòng chống tội phạm ma túy; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, kiểm tra hoạt động của các cơ quan tư pháp, không để oan sai trong các vụ án...

Về một số kiến nghị của tỉnh, trong đó có việc hoàn thiện Đề án Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trưởng ban Nội chính Trung ương cho biết sẽ báo cáo Bộ Chính trị các nội dung lớn. Tuy nhiên, Điện Biên cũng cần có sự chủ động đối với các phần việc của địa phương để Lễ kỷ niệm được tổ chức đảm bảo trang trọng, ý nghĩa đúng tầm quốc gia, quốc tế./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Chia sẻ bài viết