Tiếng Việt | English

02/07/2019 - 14:04

Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM).

Xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa phát động XDNTM từ năm 2011, lúc đó, khó khăn nhất của địa phương là hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT) còn nhỏ, hẹp, nắng bụi, mưa lầy. Sau nhiều năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, đến nay, diện mạo nông thôn của Tân Mỹ có nhiều khởi sắc, nhất là đường ngõ xóm được nâng cấp, trải sỏi đỏ, đá xanh, tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện hơn. 

Ông Trần Văn Đe, ngụ ấp Chánh Hội, phấn khởi: “Trước đây, đến mùa thu hoạch, nông dân phải kéo xe bò vận chuyển lúa, còn bây giờ, xe tải, máy cày có thể chạy vào tận nơi nên đỡ vất vả. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của lực lượng ĐVTN trong việc ra quân nâng cấp, mở rộng đường GTNT, phát quang bụi rậm, trồng cây, tạo nhiều tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Qua đó, tạo thành “làn sóng" để mọi người chung tay cùng địa phương XDNTM”. Được biết, ông Đe cũng là một trong những nông dân điển hình, đã hiến 30m2 đất thổ cư và góp tiền xây dựng đường GTNT liên xóm, ấp.

Đoàn viên, thanh niên ra quân phát quang bụi rậm, khai thông dòng chảy, bảo vệ môi trường

ĐVTN huyện Đức Hòa luôn xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường, góp phần tích cực chung tay XDNTM, ĐTVM. 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện tổ chức trên 50 cuộc ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, sửa chữa cầu, đường GTNT; nạo vét kênh, mương nội đồng, khơi thông dòng chảy trên các tuyến đường, dọc các bờ kênh, rạch; tham gia quét dọn, vệ sinh khu phố, tháo gỡ các quảng cáo trái phép, giữ gìn vẻ mỹ quan đô thị. Đồng thời, Huyện đoàn còn phát động phong trào Giữ gìn tuyến đường thanh niên tự quản trong ĐVTN, tuyến đường Sáng, xanh, sạch, đẹp ở một số xã: Mỹ Hạnh Bắc, Tân Phú, An Ninh Tây, thị trấn Hiệp Hòa cũng như tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn. 

Theo Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa - Trần Tiến Quí, thông qua chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, ĐVTN tập trung nguồn lực thực hiện các công trình XDNTM với những việc làm, hành động thiết thực: Tham gia sửa chữa và xây mới 5 cây cầu GTNT ở các xã khó khăn trong huyện; tham gia tu sửa, trải đá xanh gần 23km đường GTNT, trong đó có 5km đường được xây mới; thực hiện thắp sáng đường GTNT tại 15/20 xã, thị trấn; tham gia dọn vệ sinh, phát hoang bụi rậm, khơi thông dòng chảy trên 34km; trồng hơn 1.500 cây xanh các loại, tạo sự thông thoáng, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường. 

6 tháng đầu năm 2019, phong trào Tuổi trẻ chung tay XDNTM, ĐTVM được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm, triển khai rộng khắp tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Qua đó, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động của ĐVTN và người dân trong việc giữ gìn môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, các phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng tiếp tục phát triển mạnh mẽ thông qua việc thành lập nhiều đội hình và địa bàn hoạt động rộng rãi trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên. 

Đoàn viên, thanh niên trồng cây tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Phạm Văn Hậu, 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động XDNTM, ĐTVM được các cấp bộ Đoàn chú trọng thông qua đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh và chọn huyện Bến Lức làm điểm cấp tỉnh gắn với hoạt động trồng 500 cây xanh, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân trên địa bàn xã Bình Đức, huyện Bến Lức. Bên cạnh đó, với chủ đề Thanh niên Long An tình nguyện vì cộng đồng, Tháng Thanh niên năm nay được triển khai, thực hiện với nhiều công trình, phần việc thanh niên chung tay XDNTM, ĐTVM, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ đóng góp công sức, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của mình trong xây dựng quê hương, đất nước. 

Xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; biết quan tâm, chia sẻ và cống hiến vì cộng đồng;... là những hành động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ Long An đã và đang đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của địa phương, góp phần chung sức XDNTM, ĐTVM./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết