Tiếng Việt | English

01/12/2023 - 17:48

Vì lợi ích trăm năm trồng người

Thời gian trôi dần về cuối năm, nhìn lại 10 tháng qua, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường đã tác động đến nước ta.

Trong tỉnh, tình hình chính trị ổn định, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển KT-XH. Tuy nhiên, chi phí đầu vào vẫn ở mức cao ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sâu sát của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả của chính quyền các cấp; sự chung sức, đồng lòng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT-XH 10 tháng năm 2023 của tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan.

Bên cạnh tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, tỉnh thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, người có công, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội. Công tác lao động, việc làm, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa - xã hội, du lịch diễn ra sôi nổi, tươi vui, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự.

Đặc biệt, chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) được nâng cao, có sự đổi mới; thực hiện hiệu quả công tác phổ cập GD, hướng nghiệp, dạy nghề, ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học.

Điểm nhấn quan trọng là tỉnh vận động, đầu tư xây dựng các trường học khang trang, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2023-2024, tỉnh đầu tư gần 467 tỉ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường học, phục vụ chủ đề năm học: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng GD&ĐT”.

Với sự vận động quý báu của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, các doanh nghiệp đã hỗ trợ tỉnh xây dựng nhiều trường học mới, hiện đại với kinh phí hàng trăm tỉ đồng: Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức (huyện Bến Lức), Trường THCS Nguyễn Văn Bộ (xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ), Trường THPT Võ Văn Tần (huyện Đức Hòa),... Các ngôi trường đều mang tên các vị tiền bối cách mạng, đã đặt ra trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên, học sinh phải cố gắng xây dựng trường học mẫu mực về tiêu chuẩn chất lượng, góp phần nâng cao sự nghiệp “trồng người” của tỉnh.

Trong Thư chúc mừng gửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GD&ĐT tỉnh Long An nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út biểu dương ngành GD&ĐT tỉnh nhà đã từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học. Chất lượng GD toàn diện, GD mũi nhọn ngày càng được củng cố và nâng cao. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD tiếp tục được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuẩn và không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ “trồng người”,...

Năm học 2023-2024 là năm học thứ ba triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với các phong trào thi đua do Bộ GD&ĐT, Công đoàn GD Việt Nam, UBND tỉnh phát động; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả; coi thi đua là động lực để nâng cao chất lượng GD toàn diện.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT tiếp tục quan tâm GD tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Trong bộn bề khó khăn, Đảng bộ, chính quyền các cấp tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp “trồng người”, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An; thực hiện Chương trình đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh;... thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thực hiện mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và vươn lên phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam./.

Long An

Chia sẻ bài viết