Tiếng Việt | English

29/03/2025 - 13:30

Vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên (TN) Cộng sản Hồ Chí Minh, trở thành một đoàn viên (ĐV) đã là niềm tự hào nhưng vinh dự ấy càng lớn lao hơn khi một ĐV được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là sự ghi nhận về phẩm chất, năng lực và cũng là trách nhiệm cao cả đối với Tổ quốc, nhân dân và lý tưởng cách mạng. Tự hào khi là một ĐV cũng là đảng viên, mỗi người trẻ càng phải ra sức rèn luyện, cống hiến, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân, góp phần xây dựng đất nước.

Tiên phong trong chuyển đổi số

Là ĐV ưu tú được kết nạp Đảng vào năm 2021, Bí thư Đoàn phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An - Lê Trung Chiến luôn xem đây là động lực để không ngừng phấn đấu, rèn luyện và cống hiến. Anh Chiến chia sẻ: "Việc trở thành đảng viên là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Tôi luôn ý thức rằng mình cần phải nỗ lực gấp nhiều lần, không chỉ để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức mà còn để lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu đến các ĐVTN khác".

Bí thư Đoàn phường 1, TP.Tân An - Lê Trung Chiến tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương

Thời gian qua, anh Chiến luôn là một trong những cán bộ Đoàn đi đầu, gương mẫu trong các phong trào của TP.Tân An và tích cực tập hợp, vận động ĐVTN tại địa phương tham gia, trong đó, nổi bật là công tác chuyển đổi số (CĐS). Năm 2023, anh thực hiện đề tài Đổi mới công tác CĐS trong TN, góp phần giúp địa phương bắt kịp xu thế mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn trong thời đại công nghệ số.

Theo đó, Đoàn phường đăng cai và cho ra mắt các mô hình, công trình TN CĐS gồm: CĐS trong học tập và làm theo lời Bác, Số hóa “địa chỉ đỏ”, Số hóa tuyến đường. Gắn với mỗi mô hình CĐS là một mã QR, các bảng mã này được niêm yết tại trang thông tin điện tử mà Đoàn phường quản lý, các “địa chỉ đỏ” và tại các tuyến đường trên địa bàn phường để người dân thuận tiện truy cập và tìm hiểu. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh quét mã QR, người dân có thể khai thác các tính năng, lợi ích từ các mô hình CĐS này.

Phát huy lợi thế của công nghệ thông tin là kết nối nhanh, tạo được sự lan tỏa rộng rãi, Đoàn TN phường còn lập trang fanpage Đoàn TN phường 1_Tân An chỉ qua 1 năm hoạt động đã thu hút hơn 10.000 lượt tương tác. Từ fanpage này, ĐVTN cập nhật kịp thời thông tin về các phong trào, hoạt động Đoàn, những mô hình hay, điển hình tiên tiến; những thông tin thời sự trong nước, địa phương, hoạt động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước,... Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn cũng tích cực kết nối, tương tác với ĐVTN thông qua Zalo, Facebook. Những thông tin ở cơ sở được tổ chức Đoàn nắm bắt kịp thời, phản hồi nhanh hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy CĐS trong công tác Đoàn, anh Chiến còn tích cực tuyên truyền về xu hướng CĐS đến người dân, nâng cao nhận thức cộng đồng về những lợi ích mà công nghệ số mang lại. Với những mô hình tiên phong mà anh cùng Đoàn phường triển khai, không chỉ ĐVTN mà cả người dân trên địa bàn phường và thành phố đều có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống hàng ngày.

Với những đóng góp tích cực trong thời gian qua, anh Lê Trung Chiến đã nhận được Bằng khen của Tỉnh Đoàn với thành tích Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi tỉnh Long An năm 2024; Bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh với thành tích xuất sắc trong Hội trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ III năm 2024; được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, 2024.

Tâm huyết vì cộng đồng

Bí thư Đoàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa - Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1991) cũng là tấm gương sáng trong các phong trào TN địa phương. Là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, thủ lĩnh Đoàn năng nổ, anh không chỉ phát động mà còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Anh Thạch phối hợp vận động người dân, ĐVTN và các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí thực hiện mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự (ANTT) tại khu dân cư khu phố An Hòa 3. Công trình có chiều dài 1.100m, được lắp đặt 25 bóng đèn LED với kinh phí gần 17 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn tiếp tục duy trì 6 mô hình Ánh sáng ANTT tại khu phố 3 Nhà Thương, Cầu Xây, Rạch Đào với tổng số 161 bóng đèn, chiếu sáng hơn 11.246m đường, góp phần bảo đảm ANTT và an toàn giao thông.

Bí thư Đoàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa - Nguyễn Ngọc Thạch (thứ 3, trái qua) là tấm gương sáng trong các phong trào thanh niên tại địa phương

Nhằm giúp cán bộ, ĐV phát triển kinh tế, Đoàn TN thị trấn triển khai mô hình Tiết kiệm và vay vốn với số tiền gần 50 triệu đồng, hỗ trợ 5 ĐVTN vay vốn khởi nghiệp. Đồng thời, mô hình Nuôi thỏ tại nhà cũng được duy trì hiệu quả tại khu phố Thủ Khoa Thừa 2 và khu phố 3 Nhà Thương, với tổng số 950 con thỏ giống và thịt, giúp TN có thu nhập ổn định và cải thiện kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, anh Thạch còn tham mưu thực hiện các công trình TN như xây dựng 3 tuyến đường hoa, ra quân thực hiện mô hình Cột điện nở hoa, Gốc cây nở hoa nhằm tạo cảnh quan đô thị sạch, đẹp.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và giữ gìn ANTT, anh Thạch cùng khu phố 3 Nhà Thương phát động mô hình Bờ kè ANTT - Xanh - Sạch - Văn minh. Mô hình này hướng đến tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh, bảo vệ hệ thống đèn đường và các thiết bị thể dục công cộng.

Bên cạnh đó, Đoàn TN thị trấn còn phối hợp Trường Tiểu học Thị Trấn Thủ Thừa hỗ trợ nuôi dưỡng bà Nguyễn Thị Tàu - vợ liệt sĩ Cao Văn Chương (khu phố 11), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Để hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn thị trấn, anh Thạch tham mưu triển khai mô hình hỗ trợ vốn cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp họ có điều kiện bán vé số, cải thiện thu nhập. Đến nay, có 2 hộ nghèo được hỗ trợ với tổng số tiền 6 triệu đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Thời gian tới, anh tiếp tục phối hợp khu phố để theo dõi, động viên và hỗ trợ các hộ này vươn lên trong cuộc sống.

Anh Thạch chia sẻ: "Tôi luôn mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ TN địa phương phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và chung tay xây dựng quê hương. Thành công của mỗi phong trào không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn nhờ vào tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ của toàn thể ĐV, nhân dân và chính quyền địa phương".

Trở thành đảng viên là trách nhiệm cao cả, đòi hỏi mỗi người phải luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và tinh thần tiên phong, đây là niềm vinh dự và cũng là động lực để mỗi cá nhân không ngừng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến. Với nhiệt huyết và lý tưởng cách mạng, mỗi ĐV - đảng viên tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết