Tiếng Việt | English

18/08/2015 - 11:29

Vụ mang súng đến nhà bắn 2 anh em: Bắt đối tượng cầm đầu

Các đối tượng mang theo súng đến nhà bắn hai hai em trọng thương. Sau khi gây án, kẻ cầm đầu bỏ trốn vào phía Nam hòng thoát tội.

Nguồn tin của Công an tỉnh Thanh Hóa sáng 18/8 cho biết: Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa dẫn giải nhiều đối tượng phạm tội sau khi bị bắt, đầu thú từ các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên về Thanh Hóa xử lý. Trong đó có đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Nguyên (tức Nguyên “trễ”, sinh năm 1976, trú tại xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Nhiều đối tượng phạm tội được dẫn giải về xử lý, trong đó có Nguyễn Văn Nguyên

Nguyên “trễ” chính là đối tượng cầm đầu trong vụ án dùng súng bắn hai anh em Nguyễn Quốc Tâm và Nguyễn Quốc Thái xảy ra vào chiều 18/5 tại xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa.

Như VOV.VN đã đưa tin, khoảng 17h ngày 18/5, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Nguyên đã rủ đồng bọn tìm đánh Nguyễn Quốc Tâm (SN 1991, trú tại xã Quảng Thịnh).

Các đối tượng đi trên 2 ô tô, mang theo súng, dao, kiếm. Khi vừa đến nhà anh Tâm, Nguyên liền thả chó tấn công anh Tâm. Thấy vậy, Tâm dùng dao tấn công lại thì bị Lê Quang Hoàn dùng súng bắn vào chân. Nghe tiếng súng nổ, anh Nguyễn Quốc Thái (SN 1989, anh trai của Tâm) từ trong nhà chạy ra thì bị đối tượng bắn trúng vào phần bụng.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Người dân đưa hai anh em Tâm và Thái đến Bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên anh Thái được chuyển ra Hà Nội để điều trị.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 19/5, Công an TP. Thanh Hóa đã bắt, vận động 3 đối tượng trong nhóm gây ra án.

Tiếp đó, ngày 31/5, đối tượng Lê Quang Hoàn (SN 1993, trú tại phường Đông Hương - TP. Thanh Hóa) đến Công an TP. Thanh Hóa đầu thú.

Hiện Công an TP. Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc./.

CTV Nguyễn Hải/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết