Tiếng Việt | English

28/12/2023 - 10:11

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của dân, do dân, vì dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. 79 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng, quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu, hy sinh, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh.

Trong Luận cương Chính trị đầu tiên, Đảng ta đã khẳng định sự tất yếu phải tổ chức ra quân đội công nông để giành chính quyền. Vì vậy, khi vừa ra đời, trong phong trào cách mạng 1930-1931, Đảng đã chủ trương thành lập Đội tự vệ đỏ (xích đỏ). Những năm 1940-1945, lần lượt các tổ chức vũ trang ra đời như Đội du kích Bắc Sơn, Đội du kích Nam Kỳ, đội du kích Ba Tơ, đội du kích Pác Bó, Cứu Quốc quân.

Sự phát triển mạnh mẽ, rộng khắp của phong trào đấu tranh vũ trang đòi hỏi phải có một đội quân chủ lực thống nhất về mặt tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc. Tháng 12/1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân gồm 34 chiến sĩ, biên chế thành 3 tiểu đội. Chỉ 3 ngày sau khi thành lập, ngày 25/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã giành chiến thắng trong trận Phai Khắt, Nà Ngần, mở đầu cho truyền thống đánh là chắc thắng, thắng ngay từ trận đầu của quân đội ta.

Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc kỳ, quyết định thống nhất các LLVT cả nước (Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Cứu Quốc quân và các tổ chức vũ trang khác) thành Việt Nam Giải phóng quân. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Việt Nam Giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc quân. Năm 1946, Vệ Quốc quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1950, Quân đội Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, quân đội ta làm tròn chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, LLVT tỉnh Long An phát huy vai trò tham mưu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thông qua những cách làm sáng tạo, giải pháp đồng bộ, phù hợp, tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ ngày càng được tăng cường, tạo nên bước đột phá trong chiến lược quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Với quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại và phát huy sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, giữ vững niềm tin, tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp cụ thể hóa “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị và phong trào thi đua yêu nước của địa phương; triển khai, thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn được chú trọng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động.

Năm 2023, LLVT tỉnh tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới; đồng thời, thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển với chính quyền và nhân dân Campuchia.

Tiếp nối truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, bám trụ kiên cường, đoàn kết quyết thắng”, gắn bó mật thiết với nhân dân, LLVT tỉnh tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Long An

Chia sẻ bài viết