Tiếng Việt | English

05/11/2019 - 18:36

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An

Sáng ngày 05/11, Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An về một số vấn đề phát triển kinh tế của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Long An tiếp nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc

Lãnh đạo tỉnh Long An tiếp nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh cùng đại diện các Sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo với nguyên Chủ tịch nước tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Long An thời gian gần đây. Theo đó, tốc độ tăng trưởng những tháng đầu năm tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 9,89%; ước đến hết năm 2020, tăng trưởng kinh tế tỉnh vượt kế hoạch đề ra 9-9,5%.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 68,62 triệu đồng, cao hơn bình quân cả nước.

Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành cũng trình bày một số kiến nghị đề xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường, nhu cầu kết nối giao thông,… với nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang để theo dõi, hỗ trợ địa phương.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đánh giá cao cố gắng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Long An trong thời gian qua đối với sự phát triển chung của tỉnh. Các kiến nghị đề xuất của tỉnh, đồng chí ghi nhận và sẽ chuyển đến Trung ương xem xét, giải quyết./.

Thanh Nhã

Chia sẻ bài viết