Tiếng Việt | English

27/01/2021 - 17:36

Báo Long An thực hiện hàng trăm tin, bài tuyên truyền về lực lượng vũ trang tỉnh

Năm 2020, Báo Long An thực hiện được 24 chuyên trang Quốc phòng toàn dân với hàng trăm tin, bài, ảnh cùng một khối lượng lớn tin tức thời sự về hoạt động Quân sự - Quốc phòng của Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang Long An.

Chiều ngày 27/01, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức sơ kết chuyên trang, chuyên đề quốc phòng toàn dân năm 2020.

Dự hội nghị có Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Đại tá Trần Vinh Ngọc, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An – Lê Hồng Phước, Phó Tổng Biên tập Báo Long An – Châu Hồng Khá.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Đại tá Trần Vinh Ngọc đánh giá cao công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí đối với lực lượng vũ trang tỉnh

Theo Thượng tá Trần Văn Linh – Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác tuyên truyền về Quốc phòng – An ninh được các cơ quan báo chí tỉnh Long An thực hiện một cách hiệu quả, đi vào chiều sâu, làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng – An ninh vững mạnh.

Trong năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự cùng Báo Long An đã thực hiện được 24 chuyên trang Quốc phòng toàn dân với hàng trăm tin, bài, ảnh cùng một khối lượng lớn tin tức thời sự về hoạt động quân sự quốc phòng của Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang Long An, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên truyền về lực lượng vũ trang

Trên các loại hình báo chí, Báo Long An đã kịp thời biểu dương những thành tích, gương người tốt việc tốt trong lực lượng vũ trang, những điển hình tiên tiến trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh,… cũng như kịp thời phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch.

Trong những năm gần đây, Báo Long An còn tiên phong đề xuất chủ trương và thực hiện phát hành báo miễn phí đến 20 xã biên giới và 6 đại đội biên giới của tỉnh.

Thượng tá Trần Văn Linh – Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: “Báo Long An là cơ quan đi đầu và thường xuyên tuyên truyền truyền thống của dân tộc, của quê hương, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Trong đó, Báo đã phối hợp với Quân chủng Hải quân, Biên phòng xây dựng các cụm, tuyến tin bài về chủ quyền biển đảo Việt Nam, đặc biệt là khẳng định chủ quyền của Việt Nam về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Phó Tổng Biên tập Báo Long An - Châu Hồng Khá phát biểu tại buổi sơ kết

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Truyền hình Quân khu 7 cũng như chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các địa phương trong các hoạt động tuyên truyền, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Đại tá Trần Vinh Ngọc đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An trong thực hiện các chuyên trang, chuyên đề quốc phòng toàn dân.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Đại tá Trần Vinh Ngọc mong muốn, năm 2021, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tiếp tục phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì công tác tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với  thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc,… ./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết