Tiếng Việt | English

18/11/2016 - 10:08

Chủ tịch nước dự Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-TBD 24 tại Peru

Sự tham gia của Việt Nam góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ song phương với các đối tác chủ chốt, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp APEC tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng thống Peru Pedro Paplo Kuczynsky, ngày 18/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao lần thứ 24 của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Lima, Peru từ ngày 17 đến 20/11/2016 để bàn về mục tiêu thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực.

Đây cũng là dịp để Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương và khẳng định vị thế chủ nhà Năm APEC 2017. Đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam-Peru và các đối tác khác trong khu vực.

Kể từ khi thành lập (năm 1989), trải qua 23 kỳ Hội nghị cấp cao, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương-APEC luôn hoạt động với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh tự do hóa thương mại và đầu tư. APEC hiện là cơ chế hợp tác kinh tế - thương mại lớn nhất trong khu vực, gồm 21 nền kinh tế thành viên, chiếm khoảng 39% dân số, 59% GDP và hơn 48% thương mại toàn cầu. Qua 27 năm hình thành và phát triển, APEC tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn hợp tác, liên kết kinh tế hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 24 diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế thế giới, thương mại và đầu tư toàn cầu tiếp tục chậm lại. Với vai trò là diễn đàn kinh tế quan trọng của khu vực, luôn đi đầu tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu, APEC đang đẩy mạnh nỗ lực hoàn tất các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020, triển khai nhiều định hướng lớn của APEC về tăng trưởng chất lượng, cải cách cơ cấu, dịch vụ, kết nối, hướng tới hình thành khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đó, năm nay APEC ưu tiên thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và tăng trưởng chất lượng, thị trường lương thực khu vực, quốc tế hóa doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, phát triển nhân lực....Vì vậy, APEC đang tiếp tục cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị thế diễn đàn kinh tế hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương, góp phần duy trì vai trò của khu vực là động lực tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

Từ khi gia nhập APEC (11/1998), Việt Nam luôn tham gia một cách tích cực, chủ động và có trách nhiệm. Trong 18 năm qua, nước ta tích cực tham gia và đóng góp vào hợp tác APEC. Nổi bật là việc đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2006 với thành công của Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 đề ra triển vọng dài hạn hướng tới hình thành Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời thông qua Chương trình Hành động Hà Nội về thực hiện Mục tiêu Bogor và các biện pháp cải cách để nâng cao hiệu quả hợp tác APEC. Năm 2014, nước ta đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ sáu về Phát triển nguồn nhân lực tại Hà Nội.

Đặc biệt, Việt Nam là một trong những thành viên chủ động đề xuất và tham gia nhiều sáng kiến mới, chủ trì đề xuất và triển khai hơn 100 dự án trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế - kỹ thuật, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối phó với tình trạng khẩn cấp, y tế, an ninh lương thực, chống khủng bố... Việt Nam cũng đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các cơ chế hợp tác của APEC.

Năm 2016, nước ta đã tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động và quan tâm chung của APEC, đặc biệt trong quá trình xây dựng những định hướng hợp tác dài hạn, thể hiện “chủ động đóng góp, tham gia định hình các cơ chế đa phương” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Lợi ích mà APEC đem lại cho Việt Nam là rất cụ thể khi thuế thương mại giảm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường trong khu vực chiếm tới 60%, nguyên vật liệu cho sản xuất trong nước và xuất khẩu nhập khẩu chính từ các nền kinh tế APEC. Ngoài ra, đây là nơi hội tụ kinh nghiệm quản lý, công nghệ, đầu tư.

Với chủ đề: “Tăng trưởng chất lượng và phát triển vốn con người: Những nền tảng cho tăng trưởng bền vững ở châu Á-Thái Bình Dương”, Hội nghị cấp cao APEC năm nay dự kiến tập trung vào 3 nội dung chính. Đó là: "Những thách thức đối với tự do thương mại và đầu tư trong bối cảnh toàn cầu hiện nay"; "An ninh lương thực thích ứng với biến đối khí hậu và tiếp cận nguồn nước" và nội dung "Liên kết châu Á - Thái Bình Dương: Hướng tới kết nối thiết thực và hiệu quả ở khu vực". Trong thời gian này cũng sẽ diễn ra đối thoại giữa các nhà lãnh đạo với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC; đối thoại cấp cao với Liên minh Thái Bình Dương và Trao đổi kinh tế toàn cầu với Giám đốc điều hành IMF và Tổng thống Peru. Đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC với sự tham dự của lãnh đạo APEC và khoảng 1.000 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 24 với phương châm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương. Qua đó, đóng góp tích cực vào các quan tâm chung của diễn đàn APEC, đồng thời thúc đẩy những vấn đề Việt Nam và ASEAN quan tâm như tái cơ cấu kinh tế, công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhân lực, du lịch và ứng phó với thiên tai, nguồn nước…Từ đó làm sâu sắc thêm quan hệ song phương giữa Việt Nam với các đối tác chủ chốt và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp APEC tăng cường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.

Đặc biệt, Việt Nam sẽ lần thứ hai đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 vào năm 2017, góp phần nâng cao vị thế quốc tế, thể hiện việc tham gia tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế khu vực, đồng thời tạo điều kiện cho việc ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Cũng qua hội nghị này, Việt Nam khẳng định vị thế chủ nhà Năm APEC 2017. Qua đó vận động sự ủng hộ, phối hợp của các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp trong việc chuẩn bị tổ chức Năm APEC 2017 thành công./. 

Việt Cường/VOV.VN

Chia sẻ bài viết