Lắng đọng những vần thơ
Chiến tranh đã qua rồi sao anh lại hy sinh
Người chiến sĩ giữa thời bình thầm lặng
Lũ lụt về trong một đêm yên vắng
Anh sẵn sàng vượt bão tố, mưa giăng…
Những câu thơ đầy xúc động trong bài thơ Tiếc thương anh - Người chiến sĩ thời bình của em Nguyễn Phương Thảo (SN 2010, học sinh Trường THCS Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) vừa đoạt giải A, Cuộc vận động (CVĐ) Sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt X (năm 2024- 2025). Thảo là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia CVĐ lần này và đoạt giải cao nhất ở thể loại thơ.

Bài thơ kính tặng anh linh Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm
Sau khi đọc tin Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh hồi tháng 9/2024 trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân phòng, chống cơn bão số 3 tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Thảo viết bài thơ kính tặng vong linh anh. Bằng giọng thơ tha thiết, giàu cảm xúc, bài thơ không chỉ là lời tiễn biệt mà còn là sự khắc ghi hình ảnh người lính Cụ Hồ thời bình - người đã sống và chiến đấu âm thầm, lặng lẽ giữa đời thường, để lại niềm tiếc thương trong lòng đồng đội, gia đình và nhân dân.
“Sự hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ thời bình là tấm gương cho tuổi trẻ chúng em noi theo. Qua bài thơ này, em muốn gửi lời tri ân không chỉ với chiến sĩ Nguyễn Đình Khiêm mà với những người đã anh dũng hy sinh để mang lại hạnh phúc, bình yên cho nhân dân. Và điều em mong muốn nữa là qua tấm gương sáng ấy, chúng ta hãy biết sẻ chia, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau lan tỏa hình ảnh đẹp” - Thảo chia sẻ.
Ngay từ những năm tiểu học, Thảo đọc rất nhiều câu chuyện về tấm gương của Bác. Ngoài ra, em cũng tìm hiểu trên sách, báo những bài thơ, bài viết về Bác và chuyến tham quan Lăng Bác năm 2018 giúp Thảo hiểu sâu sắc hơn về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Đối với Thảo, mỗi bài thơ không chỉ thể hiện cảm xúc cá nhân mà còn là cách gửi gắm những thông điệp tích cực, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống hiện đại. Thảo bộc bạch: “Theo em, thơ là một dạng văn bản hàm súc, giàu hình ảnh, nhịp điệu nên có thể dễ dàng tác động trực tiếp đến cảm xúc của người đọc. Vì thế, thơ góp phần tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ. Thơ là tiếng hát của trái tim bởi thế những tâm hồn đồng điệu dễ bị rung động bởi thơ ca”.
Viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thảo có một số tác phẩm như Những giọt nước nghĩa tình, Tiễn Bác. Ngoài ra, viết về hình tượng Bác, Thảo có 2 tác phẩm: Bài học từ Bác Hồ và Bác Hồ trong trái tim con.
Gửi thông điệp về học tập và làm theo gương Bác vào tranh cổ động
Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM vào năm 2017, anh Nguyễn Trường An (SN 1994, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An) có niềm đam mê sâu sắc với hội họa. Năm 2024, anh được kết nạp hội viên Chi hội Mỹ thuật tỉnh. Hiện anh là viên chức của Phòng Tuyên truyền, cổ động, triển lãm thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
Trong CVĐ Sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt IX (năm 2022), tác phẩm Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta của anh đoạt giải B, thể loại tranh cổ động.

Tranh cổ động thế hệ trẻ việt nam rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp của anh Nguyễn Trường An (xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An)
Tiếp nối thành công từ CVĐ trước, trong CVĐ Sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt X (năm 2024-2025), tác phẩm Thế hệ trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp của anh An đoạt giải A, thể loại tranh cổ động.
Thông qua ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của tranh cổ động, anh An không chỉ truyền tải thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn góp phần đưa hình ảnh Bác đến gần hơn với đời sống người dân, nhất là thế hệ trẻ.
“Từng là đoàn viên, tôi tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như hỗ trợ phát nước miễn phí cho người dân, chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện,... Từ những việc làm cụ thể như thế, tôi nảy ra ý tưởng phác thảo trên giấy, sau đó vẽ trên máy tính. Trong tác phẩm Thế hệ trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp, tôi cố gắng cân chỉnh màu sắc, đường nét để thể hiện tinh thần trẻ, sức trẻ trên từng gương mặt thế hệ thanh niên Việt Nam đang nỗ lực cống hiến xây dựng quê hương, đất nước” - anh An chia sẻ.
Bên cạnh công tác chuyên môn tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, anh An còn tích cực tham gia sáng tác nhiều tranh cổ động. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ngày thành lập Đảng; 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Chào anh giải phóng quân - Chào mùa xuân thắng lợi;...
Anh An chia sẻ thêm: “Là thế hệ trẻ, tôi không chỉ học tập và làm theo gương Bác bằng hành động cụ thể trong đời sống thường ngày mà còn thể hiện điều đó qua từng tác phẩm. Tôi mong muốn lan tỏa những giá trị cao đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với cộng đồng, khẳng định vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh”.
Những nỗ lực sáng tạo không ngừng của Nguyễn Phương Thảo và anh Nguyễn Trường An đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, nghệ thuật của tỉnh; đồng thời, lan tỏa sâu, rộng những giá trị cao đẹp từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. CVĐ không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là môi trường giáo dục tư tưởng, hun đúc lý tưởng sống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho quê hương. Chính những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết như các bạn đang tiếp thêm niềm tin và động lực để hành trình học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực trong đời sống hôm nay./.
Cuộc vận động Sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An có ý nghĩa tuyên truyền sâu, rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 04/01/2023 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Ðảng và toàn xã hội. |
Bích Ngân