Tiếng Việt | English

09/03/2023 - 17:09

Đoàn cán bộ của Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey Veng chào xã giao lãnh đạo tỉnh  

Chiều 09/3, Đoàn cán bộ của Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc (UBMTĐKPTTQ) Campuchia tỉnh Prey Veng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch UBMTĐKPTTQ Campuchia tỉnh Prey Veng - Sbong Sarat làm Trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An.

Đoàn cán bộ của Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey Veng chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An

Tiếp đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ cùng đại diện HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Tại buổi đến thăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey Veng - Sbong Sarat cảm ơn tỉnh Long An đã tạo điều kiện để đoàn đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Tỉnh Long An hỗ trợ tỉnh Prey Veng kinh phí 300 triệu đồng để xây dựng trụ sở

Ông Sbong Sarat thông tin đến lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Prey Veng. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Prey Veng nói riêng và Campuchia nói chung đã được kiểm soát, cuộc sống người dân đã trở lại trạng thái “bình thường mới”. Các cửa khẩu đã mở cửa hoạt động trở lại, tạo điều kiện giao thương, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Ông nhấn mạnh, để kiểm soát được dịch bệnh là có sự hỗ trợ rất lớn từ Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Long An.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được bày bỏ niềm vui, vinh dự khi đoàn cán bộ của UBMTĐKPTTQ Campuchia tỉnh Prey Veng đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh và chúc mừng những thành tựu mà nước bạn đã đạt được trong thời gian qua. Ngoài ra, ông thông tin đến đoàn về những thành tựu, sự phục hồi, phát triển kinh tế của tỉnh Long An sau đại dịch Covid-19. Phát biểu tại buổi làm việc, ông khẳng định mối quan hệ giữa 2 nước đã được các thế hệ tiền bối dày công xây dựng, trách nhiệm của thế hệ sau là phải vun đắp để quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia càng trở nên bền vững trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Dịp này, tỉnh Long An hỗ trợ tỉnh Prey Veng kinh phí 300 triệu đồng để xây dựng trụ sở. Sau khi chào xã giao lãnh đạo tỉnh, đoàn đến thăm Công viên tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc", phường 5, TP.Tân An. Sáng cùng ngày, UBMTĐKPTTQ Campuchia tỉnh Prey Veng và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An  tổ chức trao quà cho 10 hộ dân huyện Kampong Trabek, tỉnh Prey Veng và 10 hộ dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An./.

Hoài An – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết